Thư cảm ơn của Đảng bộ phường Vạn Mỹ tới Công an quận Ngô Quyền

15:10 24/11/2020

Đảng ủy phường Vạn Mỹ vừa có thư cảm ơn gửi tới lãnh đạo Công an thành phố, Ban Chỉ huy Công an Quận Ngô Quyền và cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an quận Ngô Quyền đã triển khai hiệu quả công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hỗ trợ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nội dung thư như sau: “Từ tháng 7-2020 đến nay, nhờ sự chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của lãnh đạo Công an thành phố, Công an Quận Ngô Quyền, tinh thần trách nhiệm, mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công tội phạm của cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận, sự phối hợp của lực lượng Công an phường và quần chúng nhân dân, Công an Quận Ngô Quyền đã triệt phá 4 vụ án liên quan đến mua bán, tàng trữ trái phép trên địa bàn phường, bắt nhiều đối tượng liên quan như: Đặng Văn Hiếu (sinh năm 1987), Lê Quang Thắng (sinh năm 1973), Trương Quang Hưng (sinh năm 1977) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy; Cao Đức Hường (sinh năm 1968), Nguyễn Thu Hằng (sinh năm 1981) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy…

Thư cảm ơn của Đảng bộ phường Vạn Mỹ tới Công an quận Ngô Quyền đã làm tốt công tác giữ gìn ANTT, phục vụ việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương

Những chiến công trên đã góp phần bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, hỗ trợ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, được cán bộ, đảng viên, nhân dân phường hoan nghênh, ủng hộ và đánh giá cao.

Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân phường Vạn Mỹ xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Công an thành phố, Ban Chỉ huy Công an Quận Ngô Quyền, cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an Quận Ngô Quyền.

Tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy vẫn luôn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt công tác đấu tranh với loại tội phạm này luôn là một trận tuyến nóng bỏng và hiểm nguy, Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân phường Vạn Mỹ xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo Công an thành phố, Ban Chỉ huy Công an quận và cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Quận Ngô Quyền luôn mạnh khỏe, mưu trí, dũng cảm, lập nhiều chiến công hơn nữa, góp phần bảo vệ sự bình yên cho Nhân dân.

Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân phường Vạn Mỹ đã, đang và sẽ luôn ủng hộ, phối hợp cùng lực lượng Công an trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tích cực thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Kính mong các đồng chí tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ để tình hình an ninh chính trị trên địa bàn phường luôn được giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo!

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông