Thư ngỏ ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố năm 2022

15:07 12/10/2022

Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách, huy động, tập trung nhiều nguồn lực để đảm bảo an sinh xã hội, nhất là công tác xóa đói, giảm nghèo. Đây là chương trình mục tiêu quốc gia được đặc biệt quan tâm và đã đạt được kết quả khá to lớn, toàn diện, được Liên hiệp quốc đánh giá rất cao.

Để huy động nguồn lực xã hội giúp đỡ người nghèo, ngày 21-8-2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1258 về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã có Thư động viên các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục ủng hộ, trợ giúp thiết thực cho người nghèo, vùng nghèo, với hình thức phù hợp. Trong đó, có việc ủng hộ thông qua Quỹ “Vì người nghèo”, góp phần thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững đến năm 2030 mà Việt Nam đã cam kết với cộng đồng quốc tế.

Các đại biểu dự lễ phát động Tháng hành động "Vì người nghèo"

Tại Hải Phòng, cùng với nhiệm vụ phát triển KT-XH, những năm qua, công tác chăm lo cho người nghèo luôn là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể đặc biệt quan tâm, chỉ đạo triển khai đồng bộ, liên tục, toàn diện, đa chiều, hạn chế tái nghèo.

Bằng nhiều kênh huy động, bố trí nguồn lực, thành phố luôn tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo dễ dàng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần thực hiện tốt mục tiêu tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Cao Xuân Liên tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

Cùng với việc bố trí nguồn lực từ ngân sách, thành phố và các địa phương luôn quan tâm vận động doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ thu nhập hàng tháng, hỗ trợ sinh kế, giúp giải quyết việc làm cho người nghèo. Hết năm 2020, thành phố không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo Quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Đỗ Tràng Thành tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

Tuy nhiên, theo Nghị định số 07, ngày 27-1-2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn thành phố tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 1,4% (tương ứng 8.717 hộ), hộ cận nghèo là 2,34% (tương ứng 14.322 hộ). Trong đó, có nhiều hộ nghèo sâu, rất khó khăn về nhà ở, không có sinh kế để vươn lên thoát nghèo.

Để có thêm nguồn lực chung tay cùng thành phố chăm lo, hỗ trợ cho người nghèo, cận nghèo, vươn lên thoát nghèo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố đề ra, đến hết năm 2025, thành phố không còn hộ nghèo; ngày 28-9-2022, UBND – Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố đã phát đi Thư ngỏ “Ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố năm 2022” gửi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, Nhân dân thành phố.

Sau đây, Chuyên đề ANHP xin giới thiệu đến quý bạn đọc nội dung Thư ngỏ như sau:

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Đỗ Tràng Thành tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

THƯ NGỎ

Ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố năm 2022

 

Kính gửi: Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân thành phố

Cùng với những thành tựu chung về phát triển kinh tế - xã hội, nhiều năm qua công tác xóa đói giảm nghèo luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và toàn xã hội quan tâm bằng những hoạt động thiết thực, giúp nhiều hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của thành phố.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố còn 8,717 hộ nghèo (tương ứng 1,4%), 14.322 hộ cận nghèo (tương ứng 2,3%); trong đó, còn nhiều hộ nghèo sâu, khó khăn về nhà ở và sinh kế, không có điều kiện vươn lên thoát nghèo.

Nhằm tiếp tục cùng Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc chăm lo tốt hơn cho người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng yếu thế, khó khăn. Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố kêu gọi các doanh nghiệp, doanh nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức, người Hải Phòng ở nước ngoài và các tầng lớp Nhân dân thành phố tích cực tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” để thiết thực giúp đỡ về vật chất và tinh thần cho người nghèo vượt qua khó khăn, thiếu thốn, vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Mọi sự ủng hộ sẽ được công bố tại buổi phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (ngày 12-10-2022) và trên các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố.

Kinh phí ủng hộ xin gửi về Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Hải Phòng. Đơn vị tiếp nhận: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng. Địa chỉ: Số 21 Điện Biên Phủ, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Số điện thoại: 02253842221; 0915176202.

Số tài khoản: 3761.0.1003001.91046 tại: Kho bạc Nhà nước Hải Phòng;

Hoặc số tài khoản: 888690888888 tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng (PVcomBank - CN Hải Phòng).

Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố xin gửi tới các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm lời cảm ơn chân thành nhất./.

        CHỦ TỊCH                                                                                                                                  CHỦ TỊCH

UBND THÀNH PHỐ                                                                                                         ỦY BAN MTTQVN THÀNH PHỐ

 Nguyễn Văn Tùng (Đã ký)                                                                                                       Cao Xuân Liên (Đã ký)  

 

KC

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông