Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ, trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án xây dựng Cảng biển, sân bay tại Hải Phòng

08:03 14/05/2023

Chiều 13-5, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ kiểm tra tiến độ, trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án xây dựng các bến cảng số 3, 4,5,6 Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng và dự án nhà ga T2; sân đỗ máy bay Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ các bến cảng nước sâu Lạch Huyện

         Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng…

                            

Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng vì các bến cảng nước sâu đã và đang đươc hình thành với tiến độ khá khẩn trương

          Về phía thành phố Hải Phòng có các đồng chí: Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Phó bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các Ban, ngành thành phố…

                       

Đại diện Công ty CP Cảng Hải Phòng báo cáo tiến độ bến số 3, số 4

          Theo Công ty CP Cảng Hải Phòng, chủ đầu tư xây dựng bến số 3, số 4, đến nay đã hoàn thành 30% khối lượng. Hiện các nhà thầu đang tập trung cao độ nhân lực, phương tiện, máy móc thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công. Chủ đầu tư và các nhà thầu đang quyết tâm hoàn thành 2 bến trước thời gian đã định 3 tháng, phấn đấu đưa  vào khai thác trong quý 3- 2024.

          Theo Công ty CP Tập đoàn Hateco, chỉ đầu tư xây dựng 2 bến cảng số 5, số 6, dự án được xây dựng rất khẩn trương, phấn đấu đưa vào khai thác đầu năm 2025, có thể tiếp nhận tàu container 18.000 TEU.

                                 

Đại diện Công ty CP Tập đoàn Hateco báo cáo tiến độ bến cảng số 5, số 6

          Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao thành phố Hải Phòng và các doanh nghiệp đã phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Thủ tướng cho biết, cách đây hơn 1 năm, cả khu vực này còn ngổn ngang, tiến độ thực hiện chưa được bao nhiêu với rất nhiều khó khăn, vướng mắc. Thế nhưng đến thời điểm này, Thủ tướng rất vui mừng khi 4 bến cảng đã hình thành rất rõ nét, tiến độ khẩn trương.

        Thủ tướng yêu cầu các chủ đầu tư tập trung cao nhân lực, phương tiện, máy móc, làm việc liên tục ba ca bốn kíp để đẩy nhanh tiến độ hơn nữa, bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối.  Trước kiến nghị của thành phố Hải Phòng và các doanh nghiệp về đầu tư tuyến đường sau Cảng, Thủ tướng đồng ý chủ trương đầu tư tuyến đường này bằng nguồn vốn đầu tư công, giao Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu, sắp xếp vốn và thực hiện.

                                

Thủ tướng Chính phủ kiểm tra tiến độ xây dựng các bến cảng nước sâu tại Hải Phòng

         Thủ tướng cũng giao các Bộ, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với thành phố Hải Phòng sớm hoàn tất các thủ tục tiếp theo của dự án đầu tư 2 bến số 7, số 8 do Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn làm chủ đầu tư, tạo điều kiện nối dài các bến cảng nước sâu của Hải Phòng, góp phần đưa Hải Phòng phát triển nhanh, bứt phá, phát huy mạnh mẽ vai trò động lực phát triển.

                            

Thủ tướng tặng quà các đơn vị, người lao động thi công các dự án

          Tại dự án xây dựng nhà ga T2 và sân đỗ máy bay Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chủ đầu tư là Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam nhanh chóng hoàn tất các thủ tục để khởi công 2 dự án vào tháng 10 và tháng 11- 2023.

          Về một số khó khăn, vướng mắc trong GPMB liên quan tới đất quân đội đang quản lý, Thủ tướng nhất trí với đề xuất của thành phố Hải Phòng, chỉ đạo Văn phòng Chính phủ, UBND thành phố Hải Phòng và Bộ Quốc phòng thống nhất biện pháp xử lý, giải quyết theo hướng thành phố bố trí quỹ đất có đầy đủ hạ tầng để di chuyển các đơn vị quân đội. Trên cơ sở đó, Chính phủ sẽ ban hành nghị quyết, tạo điều kiện để hoàn thành công tác bàn giao đất thực hiện dự án trong quý 3- 2023. Thủ tướng chỉ đạo sau khi có mặt bằng, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tập trung cao độ thực hiện dự án, phấn đấu hoàn thành sau 1 năm.

       Nhân dịp này, Thủ tướng động viên, tặng quà các đơn vị và người lao động tại các dự án./.

                                                                                                                                               Hồng Thanh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông