Thư viện số - xu thế tất yếu của quá trình hội nhập

16:44 20/07/2022

Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26-10-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã xác định đưa chuyển đổi số trở thành động lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nhằm mang đến làn gió mới cho mô hình thư viện truyền thống, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy tại buổi đối thoại với đoàn viên thanh niên thành phố về vấn đề chuyển đổi số trong thanh thiếu nhi hiện nay, Ban Thường vụ Thành đoàn triển khai thí điểm mô hình “Thư viện số”.

Đây là hoạt động thiết thực của đơn vị nhằm hiện thực hóa Nghị quyết của Thành ủy, áp dụng chuyển đổi số trong khối trường học và là công trình thanh niên của khối trường chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

“Thư viện số” tại Trường THPT Cát Bà cung cấp thông tin về 305 cuốn sách, tích hợp gần 200 tài liệu số

 

Triển khai mô hình, tính đến nay, Ban Thường vụ Thành đoàn đã chỉ đạo triển khai thí điểm mô hình “Thư viện số” tại quận Ngô Quyền, huyện Cát Hải và chuỗi “Tủ sách số cho em” tại quận Lê Chân.

Mô hình “Thư viện số” tại Trường THPT Thái Phiên, quận Ngô Quyền, cung cấp 1.757 cuốn sách. Trong đó có 806 cuốn có review ở 1 trong 2 dạng văn bản hoặc video; tích hợp 1.024 file tài liệu gồm 74 video bài giảng, 694 file đề thi kiểm tra và 256 file bài tập - tư liệu.

Mô hình “Thư viện số” tại Trường THPT Cát Bà, huyện Cát Hải cung cấp thông tin về 305 cuốn sách thuộc các chủ đề khác nhau. Tích hợp gần 200 tài liệu số dưới dạng đề thi, bài giảng E-Learing, bài tập, tư liệu.

Chuỗi Tủ sách số cho em” tại Trường THCS Vĩnh Niệm, Trường THCS Trần Phú, quận Lê Chân được xây dựng, đi vào hoạt động cho phép tra cứu gần 500 đầu sách bằng mã QR với nội dung về giáo dục lịch sử, Bác Hồ, giới thiệu nhân vật lịch sử, truyện cổ tích, truyện trinh thám, kỹ năng sống...

Các đầu sách được lựa chọn đến từ Nhà xuất bản Kim Đồng, Nhà xuất bản Giáo dục, Văn học…, phù hợp với lứa tuổi thanh thiếu nhi. Mô hình đã thu hút 1.500 lượt thanh thiếu truy cập trong dịp hè.

Thực tế đã chứng minh “Thư viện số” khắc phục được những hạn chế của thư viện truyền thống, đem lại nhiều lợi ích cho người dùng như: tiện lợi, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, cung cấp các bài giảng, nguồn tư liệu học tập chất lượng cho học sinh.

Bí thư Thành đoàn Vương Toàn Thu Thủy cho biết: Thành đoàn xác định phát triển thư viện truyền thống thành thư viện số để từng bước thực hiện việc chuyển đổi số trong nhà trường. Mô hình hứa hẹn sẽ thổi một làn gió mới đến với thư viện truyền thống và là xu thế tất yếu của quá trình hội nhập. Thời gian tới, Ban Thường vụ Thành đoàn sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình tại Trường Tiểu học Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên và Trường Tiểu học Ngô Gia Tự, quận Hồng Bàng.

Hi vọng rằng, mô hình sẽ góp phần phát triển văn hóa đọc trong trường học; tạo điều kiện để công tác quản lý thư viện được chặt chẽ, dễ dàng, khoa học hơn. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của học sinh nhà trường.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông