Thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ tại huyện Tiên Lãng: Góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân

08:12 07/12/2022

Sáng 6-12, Đoàn kiểm tra liên ngành Công an thành phố - Quân sự - Biên phòng thành phố kiểm tra toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ năm 2022 tại huyện Tiên Lãng.

Về phía Đoàn kiểm tra có các đồng chí: Đại tá Đào Quang Trường – Phó Giám đốc CATP; Thượng tá Phạm Hồng Thuất – Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; Thượng tá Tạ Duy Hiển- Phó Chỉ huy trưởng- Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố; đại diện lãnh đạo các đơn vị chuyên môn thuộc Công an thành phố; Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố. Dự và làm việc với Đoàn kiểm tra, về phía huyện Tiên Lãng có đồng chí Bùi Thành Cương- Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng và CBCS Công an huyện Tiên Lãng cùng các đơn vị, địa phương liên quan.

Năm 2022, công an huyện Tiên Lãng đã phối hợp có hiệu quả với Đồn Biên phòng Vinh Quang, Ban Chỉ huy quân sự huyện Tiên Lãng làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền,vận động quần chúng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nền quốc phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh. Các đơn vị đã duy trì thực hiện chế độ giao ban theo quy định, qua công tác giao ban các đơn vị đã nắm bắt được tình hình chung, trao đổi thông tin, kinh nghiệm công tác, các khó khăn, bất cập… từ đó thống nhất phương án, kế hoạch tiếp tục phối hợp hoạt động hiệu quả hơn…

Đồng chí Đại tá Đào Quang Trường – Phó Giám đốc CATP phát biểu tại buổi kiểm tra
Đồng chí Đại tá Đào Quang Trường – Phó Giám đốc CATP phát biểu tại buổi kiểm tra

Phát biểu tại cuộc kiểm tra, đồng chí Đại tá Đào Quang Trường – Phó Giám đốc CATP đánh giá cao sự chuẩn bị của các đơn vị, kết quả công tác phối hợp ở địa phương giữa 3 lực lượng (Công an, Quân sự, Đồn Biên phòng) chặt chẽ, đóng góp vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tiên Lãng.

Đặc biệt, các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ trong việc trao đổi thông tin, tham mưu cho chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, giữ gìn an ninh trật tự, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm...

Thời gian tới, đồng chí Phó Giám đốc Công an thành phố đề nghị các đơn vị cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: khắc phục thiếu sót, tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp, tham mưu cho chính quyền địa phương  về thực hiện Nghị quyết 03, duy trì tốt công tác giao ban, kiểm tra, đánh giá tình hình  cũng như tham mưu cho chính quyền đảm bảo tuyệt đối các đoàn lãnh đạo đến thăm và làm việc trên địa bàn, bảo vệ các sự kiện chính trị, kinh tế.... xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, giữ vững an ninh trật tự địa bàn huyện.

TRUNG KIÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông