Tích cực triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng

09:38 14/07/2018

Hệ thống thư viện của thành phố hiện đang tích cực triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Chương trình giao lưu “Trang sách đất Cảng” tại Thư viện khoa học tổng hợp thành phố

Mạng lưới thư viện công cộng của Hải Phòng hiện gồm: 1 thư viện thành phố, 12/15 thư viện quận, huyện; 32 thư viện xã, phường; 58 tủ sách cơ sở, 216 tủ sách pháp luật, 137 điểm Bưu điện văn hóa xã và 17 tủ sách trường học.

Từ đầu năm đến nay, các thư viện thực hiện bổ sung được 3.185 cuốn sách mới, phát triển 2.939 thẻ bạn đọc, phục vụ 160.000 lượt bạn đọc, luân chuyển 190.000 lượt sách; số hóa hơn 4000 trang sách.

Các thư viện cũng triển khai nhiều hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng và nhà nước như: giao lưu tọa đàm “Trang sách đất Cảng”, “Triển lãm Hải Phòng vươn ra biển lớn”, các buổi nói chuyện chuyên đề “Kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1986”, “Hào khí Bạch Đằng Giang”…

HT

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích