Tiền lệ tốt

15:53 08/10/2008

Cách đây chưa lâu, UBND quận Lê Chân đã ra quyết định kỷ luật bộ máylãnh đạo UBND phường Dư Hàng do những sai phạm trong quản lý, sử dụngthu - chi tiền thu lệ phí của các hộ kinh doanh ở chợ Cột Đèn, mà biểuhiện rõ nhất là để ngoài sổ sách một lượng tiền khá lớn.
Sau sự cố được phát hiện này, ngoài việc xử lý sai phạm đối với từng cán bộ ở nhiều vị trí khác nhau, quận Lê Chân đã ra quy chế quản lý chợ phường. Hy vọng với giải pháp này, việc quản lý chợ phường nói chung trên địa bàn quận sẽ dần đi vào nề nếp, kỷ cương. Tuy nhiên, nhìn sang rộng cả địa bàn thành phố Hải Phòng với hàng trăm chợ quy mô lớn, nhỏ như hiện tại thì dư luận buộc phải đặt câu hỏi: Liệu còn ở đâu có tình trạng như chợ Cột Đèn?

Theo như tìm hiểu, hiện, việc quản lý chợ nói chung đang được thực hiện theo 2 cấp. Căn cứ vào quy mô từng chợ mà chợ được quản lý bởi quận hoặc phường. Chợ nào cũng phải có một ban quản lý riêng, chịu trách nhiệm trước chính quyền về tất cả hoạt động của chợ.

Vì vậy, về bản chất mà nói thì quản lý chợ có trách nhiệm chính thuộc về các cấp chính quyền sở tại. Nếu quản lý lỏng lẻo hoặc cho qua những sai phạm nhỏ thì tất sẽ dẫn đến những sai phạm lớn mà hậu quả không chỉ là thiệt hại về ngân sách cho nhà nước.

Cũng cho đến giờ, chưa có một bản báo cáo của cơ quan chức năng nào điều tra về công tác quản lý chợ, trong khi, cách đây 5 năm, Thủ tướng Chính phủ đã có hẳn một nghị định riêng về phát triển và quản lý chợ (Nghị định 02/2003/NĐ-CP ngày 14-1-2003) và hiệu lực thi hành cũng bằng chừng ấy năm.

Tuy chưa kết luận bằng văn bản nhưng cơ quan chức năng hẳn vẫn biết hiện tượng thu lệ phí sai quy định (quy định thu ít nhưng thu nhiều) không phải là hiện tượng cá biệt ở các chợ, nhất là chợ trung tâm. Bên cạnh đó, hầu hết khi thu lệ phí lại không có hoá đơn thu kèm theo. Tình trạng này là khá phổ biến.

Thiết nghĩ, dẫn ra một vài việc làm trái quy định như vậy cũng đã đủ cho thấy nếu không có sự kiểm soát việc thu chi tiền lệ phí chợ thì hậu quả buộc phải xảy ra. Mà hậu quả lớn hơn cả là mất mát niềm tin của dân chúng đối với các nhà quản lý, các cấp chính quyền.

Vậy nên việc xử lý của UBND quận Lê Chân đã nêu trên tuy có muộn nhưng cũng tạo được một tiền lệ tốt cho việc quản lý chợ nói chung.

THẠCH THẢO


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích