Tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm tại diễn đàn Quốc hội

17:32 21/03/2011

Kỳ họp thứ 9 là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII diễn từ ngày 21 đến 29 - 3. So với các khóa trước, Quốc hội khóa XII rút ngắn một năm để ngày 22-5 tới đồng thời tiến hành bầu cử Quốc hội khóa 13 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Song, đây cũng là kỳ họp có khá nhiều nội dung quan trọng…

Dự diện tại kỳ họp này Quốc hội sẽ thông qua 4 dự án luật gồm: Luật Kiểm toán độc lập; Luật Phòng chống buôn bán người; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Dân sự và Luật Thủ đô. Ngoài ra, Quốc hội sẽ nghe và thảo luận về các báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010; về triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2011; xem xét các báo cáo về quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2010; tình hình thực hiện pháp luật về bình đẳng giới năm 2010; các báo cáo về phương án sử dụng 3.500 tỷ đồng đầu tư trở lại cho Tập đoàn dầu khí quốc gia và xem xét một số vấn đề quan trọng khác. Đặc biệt, kỳ họp này tập trung xem xét báo cáo đánh giá, tổng kết nhiệm kỳ của Quốc hội khoá XII; báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Chủ tịch nước; của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; của Chánh án Toà án nhân dân tối cao và của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao…

Trước đó, tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi của các phóng viên về khả năng Quốc hội xem xét lại chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận và khả năng lựa chọn đối tác khác ngoài Nhật Bản, ông Trần Đình Đàn - nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Quốc hội đã thông qua chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận trên cơ sở xem xét, đánh giá, thảo luận kỹ lưỡng các yếu tố từ quy trình chuẩn bị, địa điểm, thời gian, công nghệ, thiết bị, vốn, đào tạo nguồn nhân lực vận hành nhà máy khi hoàn thành xây dựng…

Ông Đàn cũng khẳng định: “Cho đến nay, chưa có bất cứ chủ trương nào khác trong việc đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân của Việt Nam. Tuy nhiên, sau những sự cố nhà máy điện hạt nhân tại Nhật Bản vừa qua, chắc chắn là Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo các cơ quan hữu quan trong quá trình chuẩn bị đầu tư xây dựng phải đặt vấn đề an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân lên hàng đầu”.

Phát biểu tại buổi họp đoàn trước khi tham dự kỳ họp, Trưởng đoàn ĐBQH HP, Chủ tịch UBND thành phố Dương Anh Điền cho biết, với tinh thần luôn đặt lợi ích của thành phố và cử tri lên hàng đầu, Đoàn ĐBQH Hải Phòng và cá nhân từng ĐBQH sẽ tập trung trí tuệ tham gia tích cực các hoạt động của Quốc hội, nhằm đem lại hiệu quả cao nhất. Phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri Hải Phòng đối với Quốc hội, Chính phủ, các ngành hữu quan…

Ông Điền khẳng định sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, thể hiện vị thế của thành phố Hải Phòng tại diễn đàn Quốc hội, xứng đáng với sự mong mỏi, tin cậy của cử tri thành phố cũng như đóng góp hiệu quả hơn vào thành công của kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XII.


VĂN HUY


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông