Tiếp tục ổn định tình hình kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đạt mức tăng trưởng cao hơn

16:39 22/10/2013

Sáng 21-10, tại thủ đô Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII. Tham dự phiên khai mạc có các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các vị lão thành cách mạng, các vị đại biểu Quốc hội, các đoàn khách quốc tế…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 6, QH khóa XIII
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 6, QH khóa XIII

Trước phiên khai mạc, các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các vị đại biểu Quốc hội đã đặt hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhân mạnh: Kỳ họp thứ 6 là kỳ họp giữa nhiệm kỳ Quốc hội và cũng là nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng. Đây là kỳ họp có vị trí đặc biệt quan trọng để chúng ta nhìn lại chặng đường gần ba năm qua, đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác đối ngoại, công tác tư pháp, kết quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tội phạm, tệ nạn xã hội và các mặt công tác khác; xác định những việc cần làm trong năm 2014 và chặng đường còn lại của Kế hoạch 5 năm để bảo đảm thúc đẩy phát triển đất nước. Cũng theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ thông qua dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Dự án Luật đất đai (sửa đổi) cũng sẽ được xem xét thông qua tại kỳ họp này.

Cùng với đó, Quốc hội sẽ dành thời gian xem xét các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2013; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015); việc thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế; sơ kết 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2011-2015; việc phát hành bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ cho một số dự án quan trọng, cấp bách.

                     

Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, giai đoạn 2009-2012; xem xét các báo cáo của các Uỷ ban của Quốc hội, báo cáo của Chính phủ; Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao; báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật, tội phạm; công tác thi hành án; chất vấn, trả lời chất vấn; phê chuẩn nhân sự Chính phủ; bầu nhân sự một số cơ quan Quốc hội và một số nội dung quan trọng khác.

Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trình bày báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2013, kết quả 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm (2011-2015) và nhiệm vụ 2014-2015. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định mục tiêu tổng quát của Chính phủ trong thời gian tới là tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, phục hồi tăng trưởng và nâng cao chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh; đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược, tái cơ cấu gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Bảo vệ tài nguyên môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, cải thiện môi trường kinh doanh. Bảo đảm quốc phòng và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Năm 2014, tập trung cao cho ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đồng thời tranh thủ thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao hơn năm 2013. Để thực hiện mục tiêu trên, Chính phủ đã đề ra 9 nhóm giải pháp lớn. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói: “Bước sang năm 2014, đất nước vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề. Dưới sự lãnh đạo của trung ương Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cả hệ thống chính trị phải cùng nhau chung sức chung lòng, quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm 2014, góp phần tích cực thực hiện Kế hoạch 5 năm, 2011-2015”.

Trong phiên khai mạc, Quốc hội đã nghe Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân trình bày báo cáo tổng hợp 1.229 ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước gửi đến kỳ họp thứ 6; nghe Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015): kết quả thực hiện từ năm 2011 đến nay và phương hướng, giải pháp thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội đến hết năm 2015.

Buổi chiều, các đại biểu thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật việc làm.

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII làm việc từ ngày 21-10 và dự kiến sẽ bế mạc vào ngày 30-11-2013.

TK


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích