Tiếp xúc cử tri huyện Tiên Lãng và quận Hải An

13:13 03/10/2008

Ngày 1-10, Đoànđại biểu Quốc hội gồm các ông Trần Ngọc Vinh, Nguyễn Văn Bình đã tổchức tiếp xúc cử tri để thông báo về tình hình kinh tế - xã hội của HảiPhòng 9 tháng năm 2008 cũng như nội dung, chương trình kỳ họp thứ4 - Quốc hội khóa XII, đồng thời ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri báo cáo vớiQuốc hội.

Cử tri đóng góp ý kiến với ĐBQH
Cử tri đóng góp ý kiến với ĐBQH

Buổi sáng 1-10, Đoàn tiếp xúc cử tri tại huyện Tiên Lãng. Các cử tri đã đóng góp ý kiến đề nghị đoàn đại biểu phản ánh với Quốc hội và Chính phủ các vấn đề như: chính sách với cán bộ công chức cấp xã, công an xã cần tăng thêm, chống tham nhũng và chống gian lận thương mại phải thực hiện triệt để, an ninh lương thực phải được đảm bảo...

Các vị đại biểu Quốc hội Hải Phòng đã trả lời một số ý kiến thuộc thẩm quyền và chuyển những ý kiến, kiến nghị, tâm tư nguyện vọng của cử tri tới các cơ quan chức năng liên quan để giải quyết, cũng như sẽ báo cáo tại kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khóa XII sắp tới.

Buổi chiều, Đoàn tiếp xúc với cử tri quận Hải An. Cử tri của các phường tập trung ý kiến đóng góp vào các vấn đề như: nên bỏ hay kiện toàn lại HĐND cấp phường, quận, huyện; việc ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật cần nhanh chóng và mang tính đồng bộ; việc giải phóng mặt bằng cần thực hiện triệt để và nhanh chóng đi vào xây dựng các dự án, tránh việc "bỏ hoang" như một số dự án trên địa bàn quận...

Các đại biểu vừa lắng nghe ý kiến cử tri, những vấn đề dân sinh thuộc thẩm quyền của quận đoàn đã đề nghị quận tiếp thu và xử lí. Những kiến nghị, tâm tư nguyện vọng khác của cử tri sẽ được đoàn đại biểu tổng hợp để báo cáo tại kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khoá XII sắp tới.

TT


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông