Tiếp xúc cử tri quận Hải An, Ngô Quyền, Đồ Sơn và huyện An Lão

16:09 10/03/2011

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XII, trong các ngày 8 và 9-3, các đại biểu Quốc hội đã tiếp xúc cử tri quận Hải An, Ngô Quyền, Đồ Sơn và huyện An Lão.

trưởng đoàn đbqh hp dương anh điền tiếp thu ý kiến cử tri
trưởng đoàn đbqh hp dương anh điền tiếp thu ý kiến cử tri

* Sáng 9-3, Chủ tịch UBND TP, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội Hải Phòng Dương Anh Điền và đại biểu quốc hội Lê Thị Mai tiếp xúc cử tri quận Hải An.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri quận Hải An đã nhiệt tình tham gia 12 ý kiến. Bên cạnh các ý kiến đánh giá cao sự phát triển các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước và thành phố, cũng như sự đóng góp thiết thực của các hoạt động của quốc hội trong thời gian qua, các cử tri còn bày tỏ một số vướng mắc trên địa bàn, như: đường bao Nguyễn Bỉnh Khiêm có một số tuyến cắt ngang và cầu vượt hiện đang sửa chữa không cho dân đi qua gây khó cho lưu thông dân sinh; đề nghị thành phố tăng cường đầu tư xây dựng trụ sở chính quyền cấp phường, các trường mầm non; vấn đề đổi đất…

Chủ tịch UBNDTP, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội Hải Phòng Dương Anh Điền đã phát biểu khẳng định quận Hải An đã, đang và sẽ có những thay đổi to lớn về hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng và đời sống nhân dân; đồng chí cũng tiếp thu những kiến nghị thiết thực của cử tri để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XII sắp tới và triển khai tháo gỡ vướng mắc trong các hoạt động của thành phố...

* Chiều 9-3, ông Dương Anh Điền và bà Lê Thị Mai tiếp cử tri quận Ngô Quyền. Tại buổi tiếp xúc, cử tri quận Ngô Quyền bày tỏ sự lo lắng trước những biến động của giá cả thị trường và bày tỏ mong muốn Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, thành phố sẽ kịp thời đưa ra những đối sách đúng đắn, hợp lý nhằm bình ổn giá cả, ngăn ngừa lạm phát, thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển…

Nhiều cử tri nêu lên những bất cập và chế độ đền bù, giá đất đền bù còn thấp hơn nhiều giá thực thị trường, việc hỗ trợ những hộ dân bị mất đất cho các dự án, nhất là các dự án treo phải sớm có những phương án giải quyết dứt điểm. Cử tri cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề ô nhiễm môi trường, nhất là hệ thống thoát nước mưa, nước thải đang xuống cấp trầm trọng. Các vấn đề về giáo dục, y tế, an ninh trật tự nổi cộm cũng đã được các cử tri nêu lên với đại biểu quốc hội.

Chủ tịch UBND TP Dương Anh Điền thay mặt tổ tiếp xúc của Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng tiếp thu và hoan nghênh những ý kiến đóng góp, kiến nghị của cử tri, đồng thời giải trình một số băn khoăn và thắc mắc của cử tri. Chủ tịch hứa sẽ tập hợp các ý kiến quý báu của cử tri phản ánh tại kỳ họp tới của Quốc hội.

* Tại An Lão, sau khi nghe đại biểu Phan Trọng Khánh báo cáo những nét nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội của thành phố và đất nước, các cử tri đã tham gia 6 ý kiến. Phần lớn các ý kiến đều đánh giá cao thành tựu của đất nước cũng như hoạt động của Quốc hội trong thời gian qua, nhất là những nỗ lực trước sự suy thoái của nền kinh tế thế giới. Bên cạnh đó nhiều ý kiến đề nghị Chính phủ tập trung cao hơn nữa đến các giải pháp kiềm chế lạm phát, thúc đẩy chương trình phát triển tam nông, giáo dục pháp luật cho bà con nông dân, hỗ trợ người nghèo…

Tại quận Đồ Sơn, một số ý kiến bày tỏ sự lo ngại trước sự leo thang của giá cả sinh hoạt, những mặt hàng nhạy cảm và an sinh xã hội. Đồng thời cử tri cũng kiến nghị Chính phủ nên sớm hỗ trợ bà con ngư dân trước sự tăng của giá xăng dầu, giá điện…


NHÓM PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông