Tìm hiểu Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

01:47 15/03/2016

 

Cử tri phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng phát biểu ý kiến tiếp xúc đại biểu Quốc hội
Cử tri phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng phát biểu ý kiến tiếp xúc đại biểu Quốc hội

Hỏi: Nguyên tắc bầu cử, tuổi tác, tiêu chuẩn bầu cử và ứng cử được quy định như thế nào trong Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015?

(Hoàng Đình Diệu, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn)

Trả lời: Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND quy định: việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Đồng thời, tính đến ngày bầu cử, công dân từ đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và công dân từ đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp theo quy định của luật này.

Về tiêu chuẩn ứng cử, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND quy định:

- Người ứng cử đại biểu Quốc hội phải đáp ứng các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội theo quy định của Luật tổ chức Quốc hội

- Người ứng cử đại biểu HĐND phải đáp ứng các tiêu chuẩn của đại biểu HĐND được quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương.

ANHP


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông