Tính đến 16h ngày 22-5: Đã có gần 93,35% cử tri đi bỏ phiếu

16:48 22/05/2016

 

Các cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Cát Dài, quận Lê Chân bỏ phiếu bầu
Các cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Cát Dài, quận Lê Chân bỏ phiếu bầu

* Tính đến 16h, toàn thành phố đã đạt tỷ lệ 93,35% cử tri đi bầu, trong đó có các quận, huyện có tỷ lệ cử tri đi bầu cao như: Đồ Sơn: 98,89%; Lê Chân: 96,98%; An Lão: 96,09%; Hồng Bàng: 96%; Kiến An: 95,27%; Tiên Lãng: 94%; Ngô Quyền: 93,41%...

* Đến 14h chiều 22-5, đã có 86,77% cử tri toàn thành phố đi bỏ phiếu, hoàn thành nghĩa vụ công dân về bầu cử, trong đó có 161 tổ bầu cử, 6 xã, phường trên địa bàn thành phố đạt tỷ lệ đi bầu 100%. Các địa phương có tỷ lệ đi bầu cao là: Đồ Sơn đạt tỷ lệ 95,65%, Hồng Bàng đạt tỷ lệ 90,68%, Kiến An đạt 90,15%...

Đặc biệt, nhiều cử tri cao tuổi cũng hăng hái tham gia bỏ phiếu như cụ Nguyễn Thị Nuôi, 101 tuổi, thường trú tại Nhà U3, Khu tập thể Cảng 2, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, dẫn theo con cháu đã đến bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền. Đây là một trong những cử tri cao tuổi nhất thành phố trực tiếp đến bỏ lá phiếu, thực hiện quyền công dân của mình trong bầu cử.

* Theo báo cáo nhanh của Ủy ban bầu cử thành phố, tính đến 12h ngày 22-5, toàn thành phố đã có 1.215.912 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 81,66%, trong đó có 70 tổ bầu cử đạt 100% số cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu...

Một số đơn vị có số cử tri đi bầu cao đến thời điểm này là: Quận Đồ Sơn đạt 94,16%; quận Hồng Bàng đạt 88,16%; quận Kiến An đạt 87,42%; quận Hải An đạt 80,21%; quận Dương Kinh đạt 77,77%...  Một số xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cao như các xã: Xuân Đám, Phù Long (Cát Hải) đạt 100%; xã Thuỵ Hương (Kiến Thuỵ) đạt 99,77% số cử tri đi bầu.

Tại 36 khu vực bỏ phiếu đặc thù thuộc các đơn vị vũ trang và 2 khu vực bầu cử đặc thù đã có 100% cử tri đã bỏ phiếu xong.

* Theo báo cáo nhanh của Ủy ban bầu cử thành phố, tính đến thời điểm 11 giờ ngày 22-5-2016, toàn thành phố đã có 960.668 cử tri đã tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 64,52%...

Một số quận, huyện đạt tỉ lệ cử tri đi bầu cao đến thời điểm này là: quận Đồ Sơn đạt 84,81%; quận Kiến An đạt 72,13%; An Lão đạt 71,36%…  Đơn vị có có tỉ lệ cử tri đibầu thấp nhất là huyện Thuỷ Nguyên cũng đạt tỷ lệ 55,49% trở lên.

Một số xã, phường có tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao là: phường Ngọc Hải (Đồ Sơn) đạt 95,63%, phường Vạn Sơn (Đồ Sơn) đạt 95,33%, phường Ngọc Xuyên (Đồ Sơn) đạt 91,19%... Có 3 tổ bầu cử đã đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu.

Có 13/36 khu vực bỏ phiếu đặc thù (chủ yếu thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang) đều đã hoàn thành bỏ phiếu với tỷ lệ 100% cử tri.

Không khí dân chủ, cởi mở trên cơ sở bảo đảm đúng pháp luật là không khí chung của nhân dân ở các địa phương trong thành phố trong ngày bầu cử.

* Đến thời điểm 9 giờ ngày 22-5-2016, toàn thành phố đã có 389.152 cử tri đi bầu cử, đạt tỉ lệ 26,13% tổng số cử tri.

Theo báo cáo từ các địa phương, không khí khai mạc cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, trang trọng, nghiêm túc. Ở nhiều địa điểm bỏ phiếu, cử tri tham dự khai mạc đông và tham gia bỏ phiếu sớm, nhanh so với tiến độ chung. Nhiều nơi có số cử tri tham dự khai mạc đông như tại tổ bầu cử tại thị trấn Tiên Lãng, Vĩnh Bảo… Thống kê bước đầu, số cử tri, nhân dân, đại biểu trung bình dự khai mạc ở 1 khu vực bỏ phiếu đạt khoảng 200 người; lượng cử tri tham dự thấp nhất cũng có khoảng 100 người.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố, các quận, huyện đã xuống tận các tổ bầu cử để cùng cử tri dự khai mạc và thực hiện bầu cử. Các thành viên Uỷ ban bầu cử, Ban Bầu cử các cấp và thành viên Tổ bầu cử phân công thành viên xuống từng địa bàn để vận động cử tri tham gia bầu cử. Một số địa phương có nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã bố trí các xe đưa đón công nhân tham gia bỏ phiếu ở các điểm bỏ phiếu.

Đối với các điểm dân cư xa khu vực bỏ phiếu hoặc nơi các địa hình phức tạp, đi lại khó khăn, các địa phương đã tổ chức hòm phiếu phụ, hòm phiếu di động để phục vụ bà con tham gia bỏ phiếu hoặc bố trí phương tiện đưa cử tri đến khu vực bỏ phiếu (như lực lượng biên phòng đưa ngư dân, người làm việc trên biển về bỏ phiếu tại huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải).

Đến thời điểm 9 giờ ngày 22/5/2016, toàn thành phố đã có 389.152 cử tri đi bầu cử, đạt tỉ lệ 26,13% tổng số cử tri.

Một số quận, huyện đạt tỉ lệ cử tri đi bầu cao đến thời điểm này như quận Đồ Sơn đạt 46,17%; huyện Tiên Lãng đạt 32,45%; huyện An Dương đạt 27%; quận Ngô Quyền đạt 25%; quận Hồng Bàng, quận Hải An đạt 23%, huyện Thủy Nguyên đạt 21%…

Một số xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cao như phường Vạn Sơn (Đồ Sơn) đạt đạt 61,54%; phường Ngọc Hải (Đồ Sơn) đạt 63,45%; xã Hữu Bằng (Kiến Thụy) đạt 54,75%; xã Đại Thắng (Tiên Lãng đạt 51,8%)… Không có quận, huyện có tỉ lệ cử tri đi bầu dưới  20%. Riêng huyện đảo Bạch Long Vĩ đã hoàn thành bỏ phiếu, đạt tỉ lệ 99,85% cử tri đi bầu cử.

Tại các khu vực bỏ phiếu thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang, một số khu vực bỏ phiếu đã có 100% cử tri là chiến sỹ công an, quân đội đã tham gia bỏ phiếu như Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Trung đoàn 50 (Đồ Sơn). Đến 9h, 100% cử tri tại các khu vực bỏ phiếu thuộc lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Thuỷ Nguyên đã hoàn thành việc bỏ phiếu.

* Đến 11h ngày 22-5, 11 điểm bỏ phiếu của Quân chủng Hải quân trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã hoàn thành việc bỏ phiếu. Đơn vị hoàn thành bỏ phiếu sớm nhất là Vùng 1 Hải quân, lúc 9 giờ 30’.

Bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9, phường Đông Hải 2, quận Hải An ở Hải đoàn 128 Hải quân.
Bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9, phường Đông Hải 2, quận Hải An ở Hải đoàn 128 Hải quân.

Qua công tác kiểm tra của Ban chỉ đạo bầu cử Quân chủng, các điểm bầu cử nằm trong đơn vị Hải quân và những điểm có cán bộ, chiến sĩ Hải quân tham gia bầu cử cùng địa phương đều đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

* Đến 9 giờ sáng nay, cán bộ, chiến sĩ của nhiều đơn vị của Hải quân đã hoàn thành việc bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 như: Vùng 1 Hải quân, Hải đoàn 128 Hải quân, Lữ đoàn công binh Hải quân 131... Toàn Quân chủng phấn đấu sẽ hoàn thành bỏ phiếu trong buổi sáng.

* 99% cử tri khu vực bỏ phiếu số 6 - CATP Hải Phòng đã đi bỏ phiếu

Khu vực bỏ phiếu số 6 có gần 3.000 cử tri là cán bộ, chiến sỹ các đơn vị thuộc CATP. Mặc dù phải căng sức đảm bảo ANTT, TTATGT, phục vụ cuộc bầu cử, nhưng các cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố đã thu xếp thời gian hợp lý nhất để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Tính đến 10h ngày 22-5, đã có 99% cử tri khu vực bỏ phiếu số 6 – CATP đã hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

* Quận Hồng Bàng có 63 tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Trước 7h, ngày 22-5, 100% các tổ bầu cử đã tổ chức lễ khai mạc. Chỉ sau 1h bầu cử, toàn quận đã có 21.310 cử tri đi bỏ phiếu, chiếm 23% tổng số cử tri. Trong đó, số cử tri đã bỏ phiếu tại phường Hùng Vương đạt tỷ lệ cao nhất chiếm 31,7% với 3.043 cử tri, tiếp đến là Trại Chuối đạt 29,7% với 2.236 cử tri, Thượng Lý đạt 28% với 3.858 cử tri...

* Quận Đồ Sơn có 37 tổ bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 100% các tổ bầu cử tổ chức khai mạc. Tính đến 11 giờ 30 phút đã có 18 tổ hoàn thành tiến độ 100%. Trong đó có  1 phường và Trung đoàn 50 đạt tiến độ 100% . Tính đến thời điểm hiện tại hoạt động bầu cử tại Đồ Sơn diễn ra an toàn, đúng luật, trang trọng, tạo được khí thế sối nổi đúng là ngày hội của toàn dân.

* Theo báo cáo của quận Kiến An, tính đến thời điểm 14h ngày 22-5, có 67.239 cử tri trên tổng số 74.584 cử tri đi bầu cử, đạt 90%. Trong tổng số 10 phường của quận thì phường Trần Thành Ngọ đạt tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất: 99%.

Đến thời điểm này, hoạt động bầu cử ở các địa phương thuộc thành phố Hải Phòng diễn ra đúng luật, an toàn, trang trọng, tạo được không khí sôi nổi, bước đầu thể hiện được yêu cầu là ngày bầu cử thực sự là ngày hội toàn dân.

(Tiếp tục cập nhật)

Nhóm PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông