Tổ chức trọng thể Đại lễ Phật Đản (Vesak) Phật lịch 2558

21:56 15/05/2014

* Tuyên đọc Thông điệp của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Hòa thượng

Thích Phổ Tuệ về hòa bình tại biển Đông

Tối 13-5 (15-4 âm lịch), tại chùa Nam Hải và khu vực hồ Tam Bạc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố tổ chức Đại lễ Phật Đản (Vesak) Phật lịch 2558 - Dương lịch 2014 hoành tráng, rực rỡ mà trang nghiêm. Hoà thượng Thích Quảng Tùng, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự - Trưởng ban Từ thiện Xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng; Thượng tọa Thích Thanh Giác - Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng chủ trì đại lễ. Tham dự đại lễ có các ông: Nguyễn Đình Then, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố; thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an thành phố; Lê Văn Nhã, Phó giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo thành phố; Lê Thanh Sơn, Bí thư Quận ủy Lê Chân; Phạm Tiến Du, Chủ tịch UBND quận Lê Chân; đại biểu các sở, ban, ngành thành phố, các quận huyện cùng hàng nghìn Chư tôn đức tăng ni, Phật tử và nhân dân thành phố.

    Sau nghi lễ niệm Phật cầu gia bị, Hòa thượng Thích Quảng Tùng Tuyên đọc Thông điệp Phật Đản Phật lịch 2558 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Tuyên đọc Thông điệp của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam về hòa bình tại biển Đông gửi tới các vị tôn túc lãnh đạo, tăng ni, Phật tử Phật giáo trên thế giới và Hòa thượng Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc. Thông điệp nhấn mạnh:  “Trên tinh thần từ bi và yêu chuộng hòa bình, chúng tôi kêu gọi Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc thông qua các hành động cụ thể, kêu gọi chư vị tôn túc lãnh đạo, tăng ni phật tử Phật giáo trên thế giới, kêu gọi Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc hãy cùng nhau lên tiếng ủng hộ chính nghĩa, yêu cầu Chính phủ Trung Quốc thực hiện các cam kết theo đúng các quy định của luật pháp quốc tế. Yêu cầu Chính phủ Trung Quốc thực hiện trách nhiệm bảo vệ và giữ gìn hòa bình, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, trong đó có Việt Nam chúng tôi”. Thay mặt giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng, Hòa thượng Thích Quảng Tùng cực lực phản đối các hành động xâm phạm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam trên biển Đông của Trung Quốc.

Tiếp đó, Thượng tọa Thích Thanh Giác tuyên đọc Thông điệp Phật đản của Tổng thư ký liên hiệp quốc; Đại đức Thích Tục Khang tuyên đọc diễn văn Đại lễ của Ban Thường vụ Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam phát biểu chào mừng Đại lễ Vesak 2014. Các đại biểu cùng chư tăng ni cử hành lễ cúng dàng chư Phật, lễ tắm Phật (Mộc dục); tặng quà từ thiện; thả bóng bay và phóng sinh chim bồ câu cầu hòa bình, an lạc; lễ cung rước Phật Đản sinh (15 xe hoa, kiệu bát cống, ban nhạc cụ dân tộc) từ trụ sở Giáo hội (chùa Nam Hải) ra hồ Tam Bạc làm lễ thả hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, an lạc; dự đàn lễ dâng cúng mười phương Phật....

   Nhân dịp này, các tăng ni, Phật tử quyên góp ủng hộ 150 triệu đồng tặng 5 tổ chức hội đang chăm sóc, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, tàn tật, trẻ em mồ côi, gồm: Hội Chữ thập đỏ, Hội nạn nhân chất độc da cam/đioxin, Hội Từ thiện, Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi, Hội người mù. Cũng nhân mùa Đức Phật đản sinh, Chư tăng ni, Phật tử giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng và các nhà tín thiện Hải Phòng quyên góp hơn 400 triệu đồng và gần chục tấn gạo ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, người gặp khó khăn, người tàn tật, học sinh nghèo vượt khó vươn lên học giỏi, các cháu mồ côi, người già cô đơn, các đối tượng chính sách; Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận huyện tặng quà các đối tượng với tổng trị giá 15-20 triệu đồng/quận, huyện. Ni trưởng Thích Diệu Tâm, Phó chủ tịch Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, trụ trì chùa Hải Ninh (tức chùa Đồng Thiện) phát tâm xây dựng nhà tặng hộ nghèo trị giá 115 triệu đồng và tặng quà cho người nghèo trị giá 25 triệu đồng. 

Trần Phương


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông