Tổ quốc gọi tên mình

13:20 24/12/2017

Trung tâm Mỹ thuật và Triển lãm thành phố phối hợp cùng Đoàn Văn công quân chủng Hải quân vừa tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật “Tổ quốc gọi tên mình”.

 Một tiết mục biểu diễn tại chương trình

Chương trình nghệ thuật bao gồm 13 tiết mục với nhiều thể loại hát múa được dàn dựng công phu đã thu hút sự quan tâm đông đảo của nhân dân thành phố và du khách.

Đơn ca nữ Thu Phương thể hiện ca khúc "Bài ca Thống nhất" (Võ Văn Di)

Các tiết mục đều hướng tới sự ngợi ca hình ảnh cao đẹp của Hồ Chủ Tịch, về anh bộ đội cụ Hồ, về người lính biển anh dũng, kiên trung mà tâm hồn lãng mạn, bay bổng, đó còn là niềm tự hào về đất nước, thành phố quê hương anh hùng trong chiến đấu, sáng tạo trong dựng xây, phát triển trong thời đại mới. Đơn cử như các tiết mục:“Tổ quốc gọi tên mình” (Đinh trung Cẩn-Phan Quế Mai), “Bác về thăm biển” (Phạm Nguyễn) “Dáng đứng Việt Nam” (Nguyễn Chí Vũ- Lê Anh Xuân), “Bài ca thống nhất”(Võ Văn Di), múa “Niếm tin” (biên đạo NSUT Cúc Phương, âm nhạc Xuân Bình), “Hải Phòng quê hương tôi” (Xuân Bình)…

Tiết mục múa "Niềm tin" 

Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Tổ quốc gọi tên mình” là một trong rất nhiều hoạt động văn hóa ý nghĩa hướng tới chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 28 năm ngày hội quốc phòng toàn dân và 45 năm chiến thắng Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không.

Xuân Hạ

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông