Tọa đàm Phát huy vai trò báo Đảng trong định hướng dư luận xã hội

02:18 19/03/2017

 

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố

                                            phát biểu chào mừng tọa đàm


Sáng 18-3, tại Trung tâm hội nghị thành phố, Báo Hải Phòng tổ chức tọa đàm với chủ đề “Phát huy vai trò báo Đảng trong định hướng dư luận xã hội”. Đây là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 60 năm Báo Hải Phòng hằng ngày xuất bản số đầu (21-3-1957 – 21-3-2017).

Dự tọa đàm, về phía trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, hàm Vụ trưởng Vụ Báo chí – Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Hiếu, Phó cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin Truyền thông.

Về phía thành phố Hải Phòng có các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Hữu Doãn, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Đặng Bá Cường, Trưởng Ban Nội chính Thành uỷ; các đồng chí lãnh đạo các ban của Thành ủy, các sở, ngành, đơn vị của thành phố, Hội Nhà báo thành phố, các cơ quan báo chí trên địa bàn Hải Phòng.

Về phía các cơ quan báo chí của trung ương, có các nhà báo đến từ các cơ quan báo chí: Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Quân đội nhân dân, Tạp chí Xây dựng Đảng, Diễn đàn Doanh nghiệp, Dân Trí, Xây dựng Đảng, Tiền Phong, Thanh Niên, Người đại biểu nhân dân, Đại đoàn kết, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC, Báo điện tử VOV, Đời sống pháp luật, Nông thôn ngày nay, Kinh tế Đô thị.

 

Quang cảnh tọa đàm.

Quang cảnh tọa đàm.

Ảnh: Duy Thính


Về phía báo Đảng địa phương có các nhà báo đến từ hơn 20 cơ quan báo Đảng các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đồng chí Nguyễn Hữu Doãn, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy và nhà báo Lê Trọng Nghĩa, Tổng Biên tập Báo Hải Phòng đồng chủ trì tọa đàm.

Phát biểu chào mừng tọa đàm, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố thông tin tới các đại biểu một số thành tựu kinh tế - xã hội của Hải Phòng. Theo đó, từ sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15 đến nay, Hải Phòng bước vào thời kỳ phát triển mới. Không khí đổi mới đang diễn ra sôi động trên mọi hoạt động kinh tế xã hội của thành phố. Năm 2016, kinh tế có sự tăng trưởng đột phá. Các chỉ tiêu kinh tế đều đạt cao. Tốc độ tăng trưởng GDP tăng 11%, mức cao nhất trong nhiều năm qua, gấp 1,7 lần bình quân trung cả nước; chỉ số phát triển của ngành công nghiệp tăng hơn 17%; thu ngân sách đạt 62000 tỷ đồng, tăng 8,7%, trong đó thu nội địa tăng 32%, đạt 17000 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm 2014. Sản lượng hàng hóa qua Cảng đạt 80 triệu tấn.
 
Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện rõ rệt, lần đầu sau nhiều năm, Hải Phòng vươn lên dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư gần 3 tỷ USD. Một làn sóng đầu tư mới của các doanh nghiệp trong nước đã đến với thành phố, nhiều tập đoàn kinh tế tư nhân lớn, có kinh nghiệm và tiềm lực kinh tế như tập đoàn Vingroup, Sungroup đầu tư vào Hải Phòng với tổng vốn đầu tư hàng trăm nghìn tỷ đồng. Kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị thành phố, có bước phát triển vượt bậc. Đường ô-tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đã khánh thành, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi đã đi vào vận hành, mở nhiều đường bay nội địa và quốc tế, lượng hành khách đi và đến thành phố bằng đường hàng không năm 2016 tăng đột biến, đạt 1,8 triệu hành khách (tăng gần 50%).
 
Chương trình xây dựng nông thôn mới được điều chỉnh theo hướng thiết thực và hiệu quả hơn. Thành phố đã hỗ trợ toàn bộ xi măng để các xã hoàn thành việc bê tông hóa gần 2.600 km đường thôn xóm, đường nội đồng, tạo thuận lợi rất lớn cho người nông dân trong việc sản xuất và sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt, trong sản xuất nông nghiệp, Hải Phòng đã xuất hiện mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, thí điểm quá trình tích tụ ruộng đất đi liền với việc bảo đảm nâng cao đời sống của người nông dân.

Thời gian tới, thành phố quyết tâm thực hiện thắng lợi Kết luận 72 của Bộ Chính trị về xây dựng thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15, sớm đưa Hải Phòng đạt tiêu chuẩn là thành phố xanh, văn minh, hiện đại, thành phố quốc tế. Theo đó, dự kiến cuối năm 2017, chậm nhất tháng 1-2018 sẽ khánh thành đường kết nối Hải Phòng với Quảng Ninh. Khởi công đường cao tốc ven biển kết nối Hải Phòng với Nam Định, Thanh Hóa. Hiện đang hoàn tất các hồ sơ để tháng 4, tháng 5 năm nay sẽ khởi công tuyến đường này theo phương thức BOT. Đường ven biển hoàn thành sẽ mở thêm những cơ hội phát triển thành phố.

Tập trung cao từ nay đến tháng 5 năm nay sẽ khánh thành cầu đường bộ Tân Vũ – Lạch Huyện dài nhất Đông Nam Á với chiều dài 16km; đang hoàn thành các hạng mục công trình để hoàn thành Cảng Lạch Huyện. Dự kiến quý 1-2018 đón tàu lớn vào Cảng Lạch Huyện. Hiện, thành phố đang tập trung cao đầu tư xây dựng cầu Bạch Đằng nối sang khu vực Bắc sông Cấm. Định hướng từ nay đến năm 2020, thành phố tập trung tổ chức thực hiện bảo đảm yêu cầu, tiến độ.

Khi các công trình hoàn thành, sẽ khẳng định vị trí, vai trò của thành phố trong khu vực Duyên hải Bắc bộ và cả nước. Hiện, thành phố đang đề nghị Chính phủ quan tâm hỗ trợ Hải Phòng cải tiến, xây dựng tuyến đường sắt cao tốc hiện đại. Phấn đấu sẽ sớm xây dựng tuyến đường sắt kết nối Hải Phòng sang Quảng Ninh tới Móng Cái để góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương.

Hải Phòng là trung tâm xuất nhập khẩu chính của miền Bắc. Trung bình mỗi năm tăng 15-17% sản lượng hàng hóa xuất nhập khẩu. Dự kiến 2020 sẽ đạt mức 115 triệu tấn. Với đà tăng trưởng này, Hải Phòng sẽ quy hoạch Cảng biển tới mức 200-300 triệu tấn. Thành phố đã xây dựng kế hoạch, lộ trình để bảo đảm các điều kiện đáp ứng yêu cầu tăng trưởng. Trong lĩnh vực du lịch, với vị trí có nhiều lợi thế phát triển du lịch, trong những năm tới, Hải Phòng sẽ trở thành trung tâm du lịch lớn, kết nối sân bay quốc tế tới các trung tâm du lịch của cả nước và các nước trên thế giới.

Đồng chí Bí thư Thành ủy chia sẻ, khó khăn hiện nay của Hải Phòng là hạ tầng du lịch. Chưa có nhiều khu du lịch, khu vui chơi giải trí và chuỗi khách sạn 5 sao. Năm qua khởi công xây dựng 3 khách sạn 5 sao của tập đoàn Vingroup. Tới đây, tập đoàn Sungroup sẽ đầu tư vào đảo Cát Bà. Tập đoàn đang tập trung nghiên cứu đầu tư 3 tỷ đô-la xây dựng tuyến cáp treo từ Cát Hải ra Cát Bà. Cùng với đó là các khu vui chơi giải trí, sân golf… Đồng chí mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và thống nhất thông tin của các cơ quan báo chí để tạo sự đồng thuận. Hải Phòng cam kết minh bạch các chủ trương, chính sách. Mong các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tiếp tục đồng hành cùng thành phố thúc đẩy sự phát triển của Hải Phòng. 

Nhà báo Lê Trọng Nghĩa, Tổng Biên tập Báo Hải Phòng phát biểu đề dẫn tại tọa đàm.
Nhà báo Lê Trọng Nghĩa, Tổng Biên tập Báo Hải Phòng phát biểu đề dẫn tại tọa đàm.

Đề dẫn của nhà báo Lê Trọng Nghĩa, Tổng Biên tập Báo Hải Phòng khái quát quá trình xây dựng và trưởng thành của Báo Hải Phòng gắn kết chặt chẽ với quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ Hải Phòng. 60 năm qua, kể từ khi ấn phẩm Hải Phòng hằng ngày xuất bản số đầu, kế thừa truyền thống của những tờ báo cách mạng trước Cách mạng Tháng Tám như Báo "Sao Đỏ", Báo "Dân chủ"…, Báo Hải Phòng luôn nỗ lực phát huy vai trò là cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố Hải Phòng, là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Phòng. 

Đề dẫn nêu rõ, để các cơ quan báo chí làm tốt vai trò định hướng dư luận, bên cạnh sự nỗ lực của cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí rất cần các cấp ủy Đảng, các cơ quan, ban, ngành, địa phương cần kịp thời cung cấp thông tin, tạo điều kiện, môi trường hoạt động chuyên nghiệp hơn. Tọa đàm “Phát huy vai trò báo Đảng trong định hướng dư luận” được tổ chức mong nhận được nhiều ý kiến trao đổi cởi mở, những kinh nghiệm thực tế xử lý thông tin và giải pháp định hướng dư luận của các nhà báo, nhà quản lý đại diện các cơ quan quản lý báo chí trung ương, các cơ quan báo chí trung ương, báo Đảng các tỉnh, thành phố trong cả nước và Hải Phòng. Qua đó, rút ra những bài học kinh nghiệm trong xử lý thông tin để vận dụng phù hợp tình hình thực tế ở mỗi đơn vị, góp phần tuyên truyền đúng, trúng, hay, sinh động.

Bám sát chủ đề của tọa đàm, các đại biểu đại diện các cơ quan quản lý báo chí, các cơ quan báo ở Trung ương và địa phương tham luận, trao đổi ý kiến gắn với thực tế hoạt động thông tin tuyên truyền thông thời gian qua.

PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích