Tọa đàm về xây dựng xã hội học tập

    15:45 30/09/2017

    Hoạt động do Ban thường vụ Hội khuyến học Hải Phòng tổ chức sáng 30-9 tại Câu lạc bộ Bạch Đằng nhân dịp kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam (2-10).

    Giáo viên Trường THPT Nguyễn Trãi biểu diễn văn nghệ chào mừng

    Tại hội nghị tọa đàm, ông Hoàng Duy Đỉnh, Chủ tịch Hội khuyến học Hải Phòng đọc diễn văn kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam (2-10), trong đó nhấn mạnh, toàn thành phố đã có 100% quận, huyện thành lập hội khuyến học, 94,2% xã, phường, thị trấn đã thành lập hội, 90% trường học có tổ chức hội và 80% dòng họ, đơn vị, tổ dân phố có tổ chức khuyến học.

    Ông Hoàng Duy Đỉnh đọc diễn văn kỷ niệm

    Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập phát triển rộng khắp, đóng góp đáng kể vào sự nghiệp GD&ĐT thành phố và các địa phương.

    Bốn mục tiêu trong đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020" của Chính phủ đều đạt tỷ lệ cao, trong tốp đầu cả nước.

    Các đại biểu dự tọa đàm

    Các phong trào xây dựng "gia đình học tập", "dòng họ học tập", "cộng đồng học tập" và "đơn vị học tập"... đã và đang phát triển rộng khắp, từng bước xây dựng Hải Phòng trở thành "thành phố học tập".

    Quỹ khuyến học các cấp năm 2017 huy động được hơn 47 tỷ đồng, đã hỗ trợ học bổng và thưởng cho gần 2.000 lượt giáo viên, học sinh xuất sắc, học sinh nghèo vươn lên học giỏi trên địa bàn thành phố.

    Hội nghị tọa đàm cũng tiếp nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các nhà quản lý giáo dục, các cựu giáo chức thành phố.

    HẢI HẬU

    Từ khóa:
    Bình luận của bạn về bài viết...

    captcha

    Bản tin Pháp luật

    Video clip

    Phóng sự ảnh

    An toàn giao thông