Toàn thành phố sôi nổi Tết trồng cây

16:05 16/02/2016

 

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành tham gia trồng cây tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng
Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành trồng cây tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

* Sáng 15-2, đồng chí Lê Văn Thành - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP đã đến dự phát động Tết trồng cây của huyện Tiên Lãng tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng). Cùng dự có đại diện một số ban, ngành, đoàn thể thành phố và lãnh đạo huyện Tiên Lãng.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, góp phần phát huy một giá trị văn hóa đã thành truyền thống: “Việc trồng cây tốn kém ít mà lợi ích nhiều, nó sẽ làm cho nước ta phong cảnh ngày càng tốt đẹp hơn, khí hậu điều hòa hơn, cây gỗ đầy đủ hơn…”, những năm qua phong trào thi đua trồng cây đã được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tiên Lãng hưởng ứng và thực hiện thường xuyên.

Trên địa bàn huyện đã trồng mới được hơn 300 nghìn cây phân tán lấy gỗ, hơn 500 nghìn cây ăn quả và 1.400 héc-ta rừng phòng hộ ven biển. Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, Tết trồng cây năm nay huyện chủ trương triển khai thực hiện trồng cây có lựa chọn, các tuyến đường cây, hàng cây theo chuyên đề, trên tinh thần nghiêm túc, có hiệu quả, tránh bệnh hình thức.

Tham gia Tết trồng cây của huyện Tiên Lãng, đồng chí Lê Văn Thành đã trồng tại khuôn viên Khu tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng một cây đa do Hội người cao tuổi thành phố gây giống từ cây đa Tân Trào (Tuyên Quang) đem về Hải Phòng, với ý nghĩ đặc biệt nhằm tri ân các bậc tiền bối cách mạng nói chung và những cống hiến to lớn của cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng nói riêng.

Tiếp đó, đồng chí Lê Văn Thành đã đến dâng hương, dự lễ phóng sinh và trồng cây lưu niệm tại chùa Thắng Phúc (xã Tiên Thắng, Tiên Lãng).

Trong dịp Tết trồng cây xuân Bính Thân 2016 huyện Tiên Lãng sẽ trồng 20 nghìn cây xanh, cả năm phấn đấu trồng 30.000 cây.

* Buổi sáng cùng ngày, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành đã đến tham gia Tết trồng cây tại chùa Tường Long (quận Đồ Sơn). Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa - Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; đại diện lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể thành phố và lãnh đạo quận Đồ Sơn.

* Các đồng chí: Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Trần Ngọc Vinh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Dương Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư dự lễ phát động Tết trồng cây tại quận Dương Kinh.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa tham gia trồng cây tại khuôn viên trung tâm hành chính quận Dương Kinh
Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa tham gia trồng cây tại khuôn viên trung tâm hành chính quận Dương Kinh

Với tinh thần “Người người trồng cây, nhà nhà trồng cây; trồng cây nào sống cây ấy, trồng cây nào chăm sóc và bảo vệ chu đáo cây ấy”, lãnh đạo quận Dương Kinh đề nghị các cấp chính quyền, cơ quan, đoàn thể, trường học và nhân dân trong toàn quận tổ chức thực hiện hiệu quả “Tết trồng cây”, chăm sóc cây xanh, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc trồng và chăm sóc cây xanh, góp phần xây dựng văn minh đô thị, tạo cảnh quan quận xanh-sạch-đẹp.

Sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo thành phố và quận cùng các đoàn viên thanh niên tham gia trồng cây tại khuôn viên trung tâm hành chính mới quận Dương Kinh trên đường Mạc Đăng Doanh. Dự kiến, trong dịp Tết trồng cây năm nay quận tổ chức trồng mới và chăm sóc gần 1.000 cây xanh.

* Huyện ủy, UBND huyện An Lão tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây xuân Bính Thân 2016 tại xã Quang Trung. Đồng chí Phạm Văn Mợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố cùng nhiều đồng chí lãnh đạo các sở ban ngành thành phố và địa phương tham gia buổi lễ.

Trong những năm qua, huyện An Lão luôn duy trì và thực hiện tốt Tết trồng cây, theo đó đã  phủ kín trên 200ha đồi núi trọc, bảo vệ môi trường sinh thái, tạo cảnh quan cho địa phương, bảo vệ đê điều; huyện cũng đã cải tạo hàng nghìn héc-ta vườn tạp thành vườn cây ăn quả, cây cảnh, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nhân dịp Tết trồng cây xuân Bính Thân 2016, toàn huyện phấn đấu trồng hơn 7.000 cây các loại, đồng thời tổ chức tốt việc chăm sóc, bảo vệ cây sau khi trồng, các xã thị trấn có rừng tăng cường hơn nữa công tác quản lý, chăm sóc bảo vệ và phòng, chống cháy rừng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Mợi ghi nhận những thành quả của huyện An Lão những năm qua trong thực hiện công tác trồng cây xanh và đề nghị huyện tiếp tục phải có quy hoạch cụ thể, gắn việc trồng cây với bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xã hội, phát động phong trào trồng cây trong toàn dân…

* Tại khu di tích đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Vĩnh Bảo tổ chức phát động tết trồng cây và tặng quà các tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ đợt 1 năm 2016 . Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Đình Bích, Phó chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Quyn, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Trọng Nhưỡng, Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố...

Sau khi ôn lại chặng đường lịch sử 66 năm kể từ khi Bác Hồ phát động Tết trồng cây đầu tiên, Phó chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đình Bích cùng cán bộ và nhân dân huyện Vĩnh Bảo đã trồng hàng trăm cây xanh các loại, quyết tâm thực hiện lời dạy của Bác. Qua đó nâng cao ý thức của người dân trong việc gìn giữ môi trường cảnh quan, góp phần thay đổi nhận thức về lối sống, tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp trên địa bàn…

* Cũng trong sáng 15-2, Phó chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đình Bích cùng lãnh đạo huyện Vĩnh Bảo đã tặng hoa, tặng sổ tiết kiệm động viên 30 tân binh đại diện cho 360 tân binh của huyện Vĩnh Bảo sẽ lên đường nhập ngũ đợt 1 năm 2016.

* Đồng chí Lê Khắc Nam - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố cùng đại diện các sở, ngành đã dự lễ phát động Tết trồng cây tại quận Ngô Quyền và Trường Chính trị Tô Hiệu.

Tại quận Ngô Quyền cũng như Trường Chính trị Tô Hiệu, đồng chí Lê Khắc Nam vui mừng thông báo những kết quả đạt được của thành phố trong năm 2015, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua công tác an sinh xã hội được thành phố đặc biệt quan tâm, tình hình an ninh trật tự được giữ vững, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, công tác trang trí từ thành phố đến các quận, huyện đẹp hơn năm trước…, nhờ vậy đã tạo được không khí vui tươi phấn khởi cho người dân, kiều bào về quê đón tết.

Bước sang năm mới, Phó chủ tịch Lê Khắc Nam cũng yêu cầu 2 đơn vị trên thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra như: quận Ngô Quyền cần đẩy mạnh các dự án đang triển khai trên địa bàn, thực hiện các nhiệm vụ gắn liền với chủ đề năm của thành phố; Trường Chính trị Tô Hiệu tập trung thực hiện tốt việc đào tạo kiến thức, phẩm chất, đạo đức cho học viên theo học…

Đồng chí Lê Khắc Nam đã tham gia lễ trồng cây tại bờ hồ An Biên, quận Ngô Quyền và khuôn viên Trường Chính trị Tô Hiệu.

* Tại quận Lê Chân, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cùng lãnh đạo các ngành Công thương, Xây dựng, Tài nguyên Môi trường thành phố; lãnh đạo quận dự lễ phát động Tết trồng cây 2016 tại sân vận động Hồ Sen.

Lãnh đạo thành phố, quận và nhân dân các phường đã trồng hơn 100 cây xanh các loại (phượng vĩ, bằng lăng, sấu…) trong khu vực sân vận động Hồ Sen, địa bàn phường Trại Cau và một số phường lân cận. Quận Lê Chân phát động phong trào trồng cây xanh rộng khắp trên địa bàn với mục tiêu mỗi người dân trồng 1 cây xanh, đi đôi với việc gìn giữ và bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường sống, thiết thực hưởng ứng phong trào trồng cây của thành phố, vì một thành phố Cảng Hải Phòng xanh, văn minh, hiện đại.

* Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Bình tham dự Tết trồng cây tại xã Đồng Thái, huyện An Dương.

Để chuẩn bị cho Tết trồng cây xuân Bính Thân, huyện An Dương đã tiếp nhận hơn 9.000 cây các loại như phượng vỹ, sấu, xà cừ, keo, phi lao, vú sữa, bằng lăng, nhãn, mít, hồng xiêm... phân bổ về các xã, thị trấn trồng trong khuôn viên cơ quan, trụ sở, đường xóm, ngõ.

Mặc dù thời tiết trước Tết Nguyên đán mưa, rét đậm, rét hại kéo dài, song các hộ dân trồng hoa cây cảnh trên địa bàn huyện An Dương đã nỗ lực khắc phục và thu về hơn 100 tỷ đồng từ đào, quất, hoa hải đường, lay ơn, cúc… Những xã có thu nhập cao là Đặng Cương, Đồng Thái, Lê Lợi, Hồng Thái, thị trấn An Dương…

Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Bình mong rằng trong năm 2016 này, An Dương sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh huyện ven đô, đạt thêm nhiều thắng lợi mới trong phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

* Quận Đồ Sơn tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây - nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Thân năm 2016 tại dự án Khu cư Ngọc Xuyên, phường Ngọc Xuyên. Tham dự có đồng chí Lê Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND thành phố cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.

Ông Hoàng Xuân Minh, Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn cho biết: Quận Đồ Sơn phát động các cơ quan, đơn vị, đoàn viên thanh niên trồng cây tại các tuyến đường giao thông trục chính, khu vực chắn sóng, vườn cây khuôn viên các cơ quan, đơn vị trường học... với  6.000 cây gồm: cây ăn quả và cây tạo bóng mát. Tại khu vực tổ chức phát động tết trồng cây năm nay, quận Đồ Sơn trồng 200 cây sấu, hoa phượng, cây tạo bóng mát, số còn lại được phân bổ về các phường, cơ quan, trường học, đoàn thể trên địa bàn quận Đồ Sơn.

* Tại Trường mầm non Quán Trữ, quận Kiến An tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó chủ tịch UBND thành phố đến dự.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã trồng cây trong khuôn viên Trường mầm non Quán Trữ. Thực hiện Tết trồng cây do Bác Hồ phát động, những năm qua phong trào trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng của quận Kiến An đã thu được nhiều kết quả. Cán bộ, đảng viên và nhân dân quận Kiến An luôn tích cực hưởng ứng phong trào bằng những việc làm thiết thực, giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường để xây dựng quận ngày càng xanh - sạch - đẹp.

Nhân dịp này, lãnh đạo quận Kiến An kêu gọi các cơ quan, đơn vị và mọi người dân trên địa bàn tích cực tham gia trồng mới, bảo vệ và chăm sóc cây xanh. Theo kế hoạch, trong dịp tết trồng cây Xuân Bính Thân 2016, quận Kiến An sẽ trồng hơn 800 cây xanh tại nhiều khu vực khác nhau trên địa bàn.

* Tại Công viên cây xanh Tam Bạc, Quận ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hồng Bàng phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp Xuân Bính Thân 2016 với sự có mặt của đồng chí: Nguyễn Hữu Doãn - Ủy viên Ban thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Nguyễn Hải Bình - Bí thư Quận ủy, Tô Đình Đại - Chủ tịch UBND quận; đại diện các sở, ban, ngành thành phố.

Theo kế hoạch, đợt này toàn quận Hồng Bàng sẽ trồng 500 cây phân tán các loại gồm cả cây bóng mát, cây ăn quả như: phượng, đa, bàng, xoài… Sau lễ phát động, 11/11 phường, các trường học, đơn vị, phòng, ban chuyên môn của quận sẽ tổ chức tuyên truyền, vận động đến mọi cán bộ, công chức, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng Tết trồng cây.

* Quận ủy, UBND quận Hải An tổ chức lễ phát động Tết trồng cây Xuân Bính Thân 2016 với sự tham dự của đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên BTV, Trưởng ban tổ chức Thành ủy

Trong những năm qua, nhiều khu dân cư, tuyến đường, tuyến phố cũng như các khu công nghiệp trên địa bàn quận đã được phủ xanh, tạo cảnh quan đô thị và góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, qua đó từng bước xây dựng quận Hải An trở thành đô thị xanh, văn minh, hiện đại. Quận Hải An phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” với mục tiêu tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng đến từng người dân về vai trò, tác dụng to lớn và giá trị nhân văn của việc trồng cây, tạo phong trào “người người trồng cây, nhà nhà trồng cây” gắn với phát triển KT-XH…

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã tới khu tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi thuộc phường Tràng Cát, quận Hải An để trồng 100 cây xà cừ.

* Cũng trong sáng 15-2, tại Trung đoàn 50, Bộ CHQS thành phố phát động Tết trồng cây, thu hút sự tham gia của hơn 400 cán bộ, chiến sỹ.

 Ngay trong ngày phát động, cán bộ chiến sỹ cơ quan Bộ CHQS thành phố và Trung đoàn 50 tham gia trồng mới trên 1.000 cây xanh các loại bao gồm: cây ăn quả, cây lấy gỗ. Trong dịp này, Bộ CHQS thành phố chỉ đạo các đơn vị LLVT thành phố tổ chức trồng mới hơn 10.000 cây các loại tại các địa phương.

Nhóm PV

 


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông