Tóm gọn kẻ gian nhờ định vị

17:26 14/10/2017

Lúc 8h5 ngày 5-7-2017, Nguyễn Văn Sáng, sinh 1977, ở thôn Trung Thanh Lang 3, xã An Thái, An Lão, đi bộ từ nhà đến khu vực thôn Trung Thanh Lang 2, xã An Thái. Khi đến nhà anh Phạm Duy Đông, Sáng thấy cửa mở nên đã lẻn vào trong nhà anh Đông. Thấy anh Đông đang nằm ngủ, trên đầu giường có 1 ĐTDĐ Iphone 5S nên Sáng nảy lòng tham.

Nguyễn Văn Sáng cầm điện thoại đút vào túi quần rồi ra khỏi nhà anh Đông. Sau đó, Sáng quay về nhà. Đến 11h cùng ngày, Sáng đi bộ lên khu vực thôn Quán Rẽ, xã Mỹ Đức, An Lão để chơi. 13h cùng ngày, Sáng thuê xe ôm từ nga 3 Quán Rẽ đến cửa hàng sửa chữa điện thoại ở số 350 Trần Tất Văn, Tràng Minh, Kiến An, để bán điện thoại.

 Sáng đưa điện thoại cho anh Trần Văn Duyên là chủ cửa hàng và hỏi giá mua. Anh Duyên kiểm tra điện thoại và bảo Sáng: “Chiếc điện thoại này có giá ngoài thị trường là 2 triệu đồng. Nhưng cái này có cài mật khẩu Icolud nên chỉ có giá vài trăm nghìn!” Sáng thấy anh Duyên nói vậy thì bảo giá rẻ quá, phải 1 triệu mới bán.

Nghe Sáng nói vậy, anh Duyên đặt chiếc ĐTDĐ lên mặt tủ kính trong cửa hàng. Đúng lúc này, anh Phạm Duy M. là em trai của anh Phạm Duy Đông mở định vị tìm kiếm chiếc Iphone 5S trên thì xác định địa điểm chiếc Iphone hiện dnag ở số 350 Trần Tất Văn, nên đã truy tìm.

Khi Sáng đang chuẩn bị bán chiếc điện thoại cho anh Duyên, thì bị anh  M. phát hiện và đưa Sáng cùng chiếc điện thoại tang vật đến CAH An Lão làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Sáng đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp chiếc điện thoại của anh Phạm Duy Đông. Căn cứ vào tài liệu điều tra, chứng cứ, tình tiết có liên quan, Viện KSND huyện An Lão đã truy tố bị can Nguyễn Văn Sáng về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 điều 138 BLHS. Mới đây, TAND huyện An Lão đã đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Sáng 12 tháng tù về tội danh trên. 

Hồng Hải

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích