Tôn vinh 26 doanh nhân tiêu biểu khu vực duyên hải phía Bắc

10:14 06/10/2017

Tối 5-10, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Hải Phòng (VCCI Hải Phòng) tổ chức kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10 và tôn vinh 26 doanh nhân tiêu biểu khu vực duyên hải phía Bắc năm 2017.

Tới dự về phía trung ương có Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp VN (VCCI) Vũ Tiến Lộc; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải. Về phía thành phố có Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Thành…; lãnh đạo các tỉnh Hải Dương, Thái Bình, Quảng Ninh, Hưng Yên và gần 700 doanh nhân  khu vực duyên hải phía Bắc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phí Văn Dực, Giám đốc VCCI Hải Phòng nêu rõ, cùng với sự lớn mạnh của doanh nghiệp cả nước, đội ngũ doanh nhân khu vực duyên hải phía Bắc ngày càng phát triển. Theo số liệu thống kê năm 2016, trên địa bàn phụ trách của chi nhánh đã có 6.659 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 49.714 tỷ đồng, tăng 14,6 % về số lượng doanh nghiệp và 46% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015. Đây thực sự là một lực lượng quan trọng làm ra của cải vật chất cho xã hội, tạo thêm nhiều công ăn việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, tăng thu ngân sách nhà nước. Những đóng góp đó của doanh nhân khu vực duyên hải phía Bắc đã được Đảng, nhà nước ghi nhận xứng đáng với nhiều phần thưởng cao quý. Với vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước, VCCI Hải Phòng sẽ tích cực phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn phụ trách của Chi nhánh trong việc thực hiện chủ trương xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính, hành động quyết liệt phục vụ người dân và doanh nghiệp, đồng hành với doanh nghiệp và nhân dân, giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển và hội nhập thành công, đóng góp tích cực vào việc giữ vững ổn định chính trị- xã hội của các địa phương.

Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc nhấn mạnh, Chính phủ đang quyết liệt chỉ đạo tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, không thể tiếp tục tư duy, cách làm cũ và không thể chỉ phát triển dựa trên khai thác tài nguyên thiên nhiên hay lao động giá rẻ. Việt Nam cần phát triển ở trình độ cao hơn, bước lên nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu... Các doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân cần phải xây dựng được chiến lược, văn hóa hội nhập, văn hóa doanh nhân, gìn giữ liêm chính trong phát triển; đồng thời đẩy mạnh tái cơ cấu, tổ chức lại sản xuất, kinh doanh, ứng dụng những thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực quản trị, năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh. Tăng cường liên kết, hợp tác đầu tư, tích cực tham gia các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội. 

Tôn vinh 26 doanh nhân tiêu biểu khu vực duyên hải phía Bắc

Nhân dịp này, VCCI đã tặng bằng khen cho 26 doanh nhân tiêu biểu khu vực duyên hải phía Bắc năm 2017 – những “người lính tiên phong trên mặt trận kinh tế” đã vững vàng điều hành doanh nghiệp vượt qua những khó khăn, giữ vững sự ổn định và tiếp tục phát triển doanh nghiệp, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông