Tổng cục cảnh sát kiểm tra công tác bảo đảm ANTT của CATP

16:47 28/08/2015

 

Trung tướng Trần Trọng Lượng phát biểu kết luận buổi kiểm tra
Trung tướng Trần Trọng Lượng phát biểu kết luận buổi kiểm tra

Sáng 27-8, đoàn kiểm tra của Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an do trung tướng Trần Trọng Lượng, Phó tổng cục trưởng dẫn đầu đã làm việc với CATP Hải Phòng về kết quả thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ các sự kiện lớn của đất nước năm 2015. Đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó giám đốc CATP, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra cùng lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương đã tiếp đoàn.

 Trong thời gian qua, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an, Công an thành phố đã chủ động tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo các ban, ngành, tổ chức đoàn thể, địa phương phối hợp cùng lực lượng công an tổ chức thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Phát huy vai trò nòng cốt, CATP đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, TNXH.

Qua 45 ngày thực hiện cao điểm (đợt 1 từ 16-6 đến 15-7-2015; đợt 2 từ 1-8 đến 15-8-2015), tình hình ANTT trên địa bàn thành phố tiếp tục được đảm bảo; phạm pháp hình sự giảm 39,6%; tỉ lệ điều tra, khám phá án đạt trên 80%; bắt, vận động đầu thú tăng 39 đối tượng; đã xác lập hàng chục chuyên án đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy lớn; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, không để xảy ra ùn tắc giao thông, đua xe trái phép trên địa bàn…

Thay mặt đoàn kiểm tra, trung tướng Trần Trọng Lượng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các lực lượng CATP trong thời gian qua, đặc biệt trong hai đợt cao tiểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ các sự kiện lớn của đất nước năm 2015 và nhấn mạnh: Công an thành phố Hải Phòng đã thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, nhà nước và Bộ Công an trong đấu tranh trấn áp tội phạm; kịp thời tham mưu cho thành phố xử lý hiệu quả các vấn đề liên quan đến ANCT-TTATXH, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trên mặt trận ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị CATP tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp đảm bảo ANTT, phối hợp đẩy mạnh phong trào “toàn dân bảo vệ ANTQ”; tăng cường công tác phòng ngừa xã hội; nắm chắc địa bàn, quản lý đối tượng, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn của đất nước trong năm 2015.

TD


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông