Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận

17:58 07/01/2022

Chiều 7-1, Ban cán sự Đảng UBND thành phố phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2016 – 2021; triển khai Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2026. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố và đồng chí Lê Trí Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đồng chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Quang cảnh hội nghị

Qua 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp đã đạt kết quả toàn diện, góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị; thúc đẩy và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp. Nhất là cải cách thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; kỷ cương, đạo đức công vụ, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ lãnh đạo, công chức, viên chức được nâng lên.

Công tác phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động có sức lan tỏa lớn, tiêu biểu như: Xây dựng nông thôn mới; vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường làng, ngõ, xóm chỉnh trang đô thị, nông thôn xanh, sạch, đẹp; vận động Nhân dân di dời đến nơi tái định cư, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được đẩy mạnh đạt nhiều kết quả, có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng và Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Lê Trí Vũ ký kết chương trình phối hợp năm 2022 – 2026.

Cùng với đó, công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; kịp thời giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của người dân, nhất là các vụ việc khiếu kiện phức tạp đông người, kéo dài; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân được tăng cường. Hoạt động phối hợp giữa cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng thiết thực, hiệu quả. Qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội của Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của thành phố.

Tuy nhiên, việc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác dân vận ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chủ động, kịp thời, sâu rộng. Công tác cải cách hành chính, nhất là việc giải quyết các thủ tục hành chính ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu; còn tình trạng gây khó khăn cho tổ chức và công dân. Giải quyết khiếu nại, tố cáo có nơi, có lúc còn chưa kịp thời, còn gây phàn nàn, bức xúc trong Nhân dân; một số cấp ủy, chính quyền chưa sâu sát, chưa nắm chắc tình hình Nhân dân...

Giai đoạn 2022 - 2026, Ban Dân vận Thành ủy - Ban cán sự Đảng UBND thành phố thống nhất xây dựng triển khai Chương trình phối hợp công tác dân vận với 8 nội dung trọng tâm, trong đó chú trọng nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân, góp phần xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, thực sự là của dân, do dân và vì dân; khắc phục tình trạng quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, phiền hà cho Nhân dân; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn thành phố…

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND thành phố đã ký kết với nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Sau khi ký kết với các đơn vị đã hỗ trợ, giúp đỡ cho những hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của UBND thành phố, Ban Cán sự Đảng UBND thành phố, qua đó, tình hình chính trị - xã hội được ổn định, có sự đồng thuận cao trong xã hội, Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Thành ủy, UBND thành phố và kết quả cuối cùng đạt được đó là kinh tế - xã hội những năm gầy đây phát triển mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng cũng chỉ ra 1 số tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp như: một số cấp ủy, chính quyền các cấp, sở, ngành chưa nhận thức đúng về Chương trình phối hợp này, vẫn còn coi nhẹ; sự phối hợp chưa được tốt, còn mang tính chất hình thức; hàng năm công tác sơ, tổng kết chưa nghiêm túc.

Do đó, để công tác phối kết hợp đạt hiệu quả cao hơn nữa, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị sau Hội nghị ký kết hôm nay, lãnh đạo cấp ủy các quận, huyện cần chỉ đạo thực hiện Chương trình ký kết hợp tác nghiêm túc trên địa bàn; sớm tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên thực hiện Chương trình. Với các cấp chính quyền cần thực hiện nghiêm tiếp công dân định kỳ để lắng nghe ý kiến, kiến nghị của Nhân dân và tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp; quan tâm siết chặt kỷ cương công vụ, ý thức, trách nhiệm, thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND thành phố lưu ý, năm 2022 bắt đầu tập trung cao cho xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó nội dung quan trọng là vận động Nhân dân hiến đất, mở rộng đường giao thông, góp nhân lực, sức lực thực hiện các công trình trên địa bàn, vì vậy, các địa phương phải quan tâm đến vấn đề này.

Để thực hiện tốt Chương trình phối hợp, Ban Cán sự Đảng UBND thành phố thống nhất với Ban Dân vận Thành ủy hàng năm tổ chức đợt kiểm tra, giám sát đối với các quận, huyện, sở, ngành về thực hiện nội dung này và đề nghị các quận, huyện cũng cần tăng cường kiểm tra, giám sát cấp dưới trong việc thực hiện....

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích