Triển khai đợt cao điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

15:23 04/04/2012

Ngày 3-4, UBND TP tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị định số 47/NĐ-CP ngày 12-8-1996 của Chính phủ; triển khai Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đợt cao điểm vận động quần chúng phát hiện, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Đ/c Lê Khắc Nam trao bằng khen của UBND TP cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
Đ/c Lê Khắc Nam trao bằng khen của UBND TP cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Tới dự và chỉ đạo có các đồng chí: thiếu tướng Trần Văn Vệ, Phó tổng cục trưởng Tổng cục VII - Bộ Công an; Lê Khắc Nam - Phó chủ tịch UBND TP; đại tá Đỗ Hữu Ca - Giám đốc CATP cùng đại diện các cục nghiệp vụ Bộ Công an, các đồng chí Phó giám đốc CATP, lãnh đạo các ban, ngành, địa phương.

Thời gian qua, UBND TP đã chỉ đạo các sở, ngành chức năng, cấp uỷ, chính quyền các địa phương triển khai nghiêm túc Nghị định số 47/CP, các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác quản lý VK - VLN - CCHT tại địa phương; làm tốt công tác công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật qua, đó nâng cao ý thức chấp hành những quy định về quản lý, sử dụng VK - VLN - CCHT của các cơ quan, đơn vị và cá nhân. Vì vậy, nhiều cơ quan, đơn vị của TP đã cơ bản giải quyết được số vũ khí tồn đọng trong nhiều năm, hạn chế sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý vũ khí. Đồng thời nhân dân đã tự giác giao nộp: 544 khẩu súng các loại, 17 quả bom, 191 quả lựu đạn, 5.301 đầu đạn, 95.644 viên đạn các loại, 640kg thuốc nổ, 1.336 kíp nổ, 163,5m dây cháy chậm, 209 công cụ hỗ trợ, 1.898 vũ khí thô sơ…

Với vai trò chủ công, nòng cốt, nhiều năm qua, CATP đã chủ động tham mưu giúp UBND TP mở nhiều đợt cao điểm vận động nhân dân và nâng cao hiệu quả công tác thu hồi VK - VLN - CCHT  trái phép. Bên cạnh đó, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm; tích cực đấu tranh, triệt phá, bóc gỡ nhiều đường dây, băng nhóm tội phạm lưu manh sử dụng súng quân dụng, súng tự chế để gây án; đẩy mạnh kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, tuần tra kiểm soát tại những địa bàn trọng điểm, các tuyến giao thông… Qua đó đã phá 9 vụ với 15 đối tượng buôn bán VK - VLN - CCHT trái phép, thu giữ: 6104,6kg thuốc nổ, 1.700 kíp nổ, 83,5m dây cháy chậm, 120 vũ khí thô sơ; bắt 136 vụ với 282 đối tượng tàng trữ VK - VLN - CCHT, thu 99 súng các loại, 5 lựu đạn, 5.371,15kg thuốc nổ, 433 vũ khí thô sơ…; xử lý 707 vụ với 1.452 đối tượng.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Pháp lệnh quản lý, sử dụng VK - VLN - CCHT và triển khai đợt cao điểm vận động quần chúng phát hiện, thu hồi VK - VLN - CCHT (từ ngày 15-3 đến 15-9-2012), UBND TP yêu cầu các ban ngành chức năng, chính quyền các địa phương thời gian tới cần tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ: tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền; thủ trưởng các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các địa phương đề cao hơn nữa trách nhiệm, chỉ đạo quyết liệt và tổ chức nghiêm túc Pháp lệnh quản lý, sử dụng VK - VLN - CCHT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tập trung vận động nhân dân giao nộp các loại VK - VLN - CCHT, tổ chức cho các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh ký cam kết không sử dụng, tàng trữ trái phép VK - VLN - CCHT; các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ nhiều biện pháp quản lý, thu hồi VK - VLN - CCHT; đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, kiểm soát tại địa bàn trọng điểm; tăng cường công tác phối hợp giữa CATP, VKS, Toà án trong công tác điều tra xét xử, khẩn trương làm rõ, triệt phá các đường dây sản xuất, buôn bán, tàng trữ VK - VLN; xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật những vụ án điểm để phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm, đồng thời răn đe tội phạm…

Nhân dịp này, UBND TP đã tặng bằng khen cho 21 tập thể và cá nhân; Giám đốc CATP tặng giấy khen cho 18 tập thể và 28 cá nhân.


MP


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông