Chặn đứng nhóm đạo chích công ty

19:48 26/09/2017

Từ ngày thành lập, việc bảo đảm an ninh trật tự luôn được Công ty TNHH LG Việt Nam Hải Phòng, thuộc khu Công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương chú trọng thực hiện, đạt nhiều kết quả đáng mừng.

Tuy nhiên, giữa năm 2017, tại công ty xuất hiện tình trạng trộm cắp linh kiện và thành phẩm. Để chặn đứng vòi bạch tuộc đang len lỏi tại cơ sở, lãnh đạo Công an huyện An Dương giao Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện kết hợp với Đồn công an khu Công nghiệp Tràng Duệ xác lập chuyên án mang bí số 716T, tiến hành đấu tranh.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, trinh sát trong Ban chuyên án tiến hành dựng lại hiện trường, tìm ra phương thức thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm, đồng thời phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm và tích cực rà soát địa bàn.

Qua sàng lọc, trinh sát thấy nổi lên Nguyễn Văn Tính, sinh 1993, ở thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong, huyện An Dương và Nguyễn Hoàng Thắng, sinh 1984, ở thôn Vụ Nông, xã Đại Bản, huyện An Dương. Cả hai đều là lái xe nâng hàng trong của Công ty.

Trong đó, Nguyễn Văn Tính có nhiều điểm đáng ngờ. Chỉ là công nhân bình thường với thu nhập ở mức trung bình, nhưng bắt đầu từ tháng 6-2017, Tính bắt đầu lên đời. Cao hứng người này sẵn sàng móc ví mời mọi người. Ai thắc mắc, Tính trả lời vu vơ: trúng quả.

Đặc biệt, khoảng thời gian này, tan ca, Tính - Thắng và một số nhân viên Phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm, công ty TNHH LG Việt Nam Hải Phòng thường tụ vạ, rủ nhau đi chơi. Tại cuộc vui, nhóm này gạ bán một số sản phẩm do Công ty LG sản xuất.

Vẫn đang thu thập tài liệu, Ban chuyên án lại nhận được tin: ngày 16-6-2017, công ty LG bị mất 12 chiếc máy giặt cùng một số tài sản khác. Lập tức, các thành viên Ban chuyên án nhanh chóng khoang vùng được đối tượng, xác minh và thu thập chứng cứ.

Lần này, trong thời gian ngắn, trinh sát có đã có đủ yếu tố để triệu tập Tính, Thắng cùng 6 đối tượng khác: Phạm Quang Oanh, sinh 1990, ở 90 Dương Đình Nghệ, cụm công nghiệp Vĩnh Niệm, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân; Trần Văn Cân, sinh 1990, ở thôn Trung Bắc, xã Vũ Sơn, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình - đều là nhân viên Phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm, công ty LG. Trần Huy Hoàng, sinh 1990, ở Tổ 4, phường Tràng Minh, quận Kiến An; Nguyễn Văn Giáp, sinh 1984, ở thôn Sa Đống, xã Tự Cường, huyện Tiên Lãng; Nguyễn Đình Nam, sinh 1978, ở 9D/68 đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền; Đỗ Văn Dương, sinh 1990, ở 1/47 Tân Viên, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng - đều là nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm của Cty LG.

Khi mới triệu tập, đối tượng thì sử dụng “quyền im lặng”, đối tượng thì mồm năm miệng mười một mực kêu oan. Quyết lật mặt nhóm đối tượng, các điều tra viên quyết tung đòn hỏa mù. Trước mặt đối tượng, trong câu chuyện của mình, họ thỉnh thoảng lại nhắc đến một số thành viên của nhóm. Có tật giật mình, chúng bắt đầu hoang mang, dao động. Cuối cùng, từng “thành viên” đã trúng kế, bắt đầu khai nhận.

Theo đó, chiều 13-6-2017, Phạm Quang Oanh cùng một số đối tượng thuộc nhân viên Phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm, công ty LG bàn nhau trộm cắp máy giặt và điều hòa cây nhãn hiệu LG đang để tại phòng này. Sau khi thống nhất, Oanh gọi điện cho Trần Huy Hoàng nhờ tìm thuê người đưa số tài sản trộm cắp ra ngoài.

Hoàng đồng ý và thống nhất giá cả vận chuyển. Oanh cùng đồng bọn chuyển 10 máy giặt và 3 cây điều hòa ra cửa phòng tập kết như đã thỏa thuận. Đến 23h cùng ngày, Tính - Thắng điều khiển xe nâng hàng chuyển số tài sản trên ra ngoài cho bọn Oanh chia nhau. Sau đó, nhóm của Oanh trả cho Tính và Thắng 19 triệu đồng tiền công vận chuyển.

Tiếp tục mở rộng khai thác đối tượng, Tính và Thắng còn khai nhận: sau đó ngày 14-6, chúng còn vận chuyển cho các đối tượng Nguyễn Văn Giáp, Nguyễn Đình Nam, Trần Văn Cân và Đỗ Văn Dương 5 chiếc máy giặt, 1 máy hút bụi và 1 ti vi của Cty LG để nhận số tiền vận chuyển là 14.000.000 đồng chia nhau ăn tiêu.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 17-6-2017, Công an huyện An Dương đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 8 đối tượng trên để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, đồng thời thu giữ toàn bộ số tài sản do các đối tượng đã trộm cắp chưa kịp tiêu thụ.

Đoàn Phương

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích