Ra tự thú sau khi trộm đồ của công ty

12:01 17/08/2017

Là nhân viên xưởng sửa chữa ô tô của Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Trung Thành, trụ sở số 57 Lâm Sản, Sở Dầu, Hồng Bàng, Đỗ Quang Thái, sinh 1990, ở thôn Văn Hòa, Hữu Bằng, Kiến Thụy, có điều kiện quan sát, tìm hiểu nắm rõ những sơ hở trong việc quản lý, trông coi kho thiết bị vật tư của công ty.

Đối tượng Đỗ Quang Thái và tang vật vụ án

        Đối tượng Đỗ Quang Thái và tang vật vụ án

Nuôi ý định từ trước, đêm 17-7, khi đi cứu hộ xe ở Hưng Yên về đến công ty, Thái đã bí mật trèo lên trần nhà phía sau kho vật tư thiết bị rồi đột nhập vào trong kho.

Phát hiện tủ trên giá hàng không khóa, hắn nhẹ nhàng cuỗm lấy 1 bộ đồng tốc, 1 bộ tăng chỉnh nhanh chậm dây curoa rồi đem cất giấu trong tủ quần áo của xưởng sửa chữa ô tô.

Bình thản như không có gì xảy ra, hắn ung dung đánh một giấc tại cabin ô tô đang sửa trong công ty cho tới sáng. Khoảng 7h ngày hôm sau (18-7), hắn đem số tài sản trộ được trên ra quán cơm rang đối diện với cổng công ty gửi rồi vào làm việc.

Đến 9h30 cùng ngày, thấy Ban lãnh đạo công ty bất ngờ triệu tập cuộc họp với công nhân thông báo về việc công ty mất trộm số tài sản trên thì lúc này Thái cảm thấy bất an, sau đó chủ động tìm gặp Trưởng phòng Vận tải bộ, thành khẩn khai nhận là thủ phạm gây ra vụ việc trên.

Theo yêu cầu của công ty, Thái phối hợp cùng nhân viên công ty đi thu hồi lại số tài sản hắn đã trộm cắp được. Tiếp đó, hắn đến CAP Sở Dầu tự thú, giao nộp lại toàn bộ số tài sản trên.

Theo Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự quận Hồng Bàng, 1 bộ đồng tốc, 1 bộ tăng chỉnh nhanh chậm dây curoa do Thái trộm cắp có giá 5.900.000 đồng.

Cơ quan CSĐT - CAQ Hồng Bàng đã ra quyết định khởi tố vụ án, tiếp tục củng cố hồ sơ đưa Đỗ Quang Thái ra xử lý nghiêm trước pháp luật.

KC  

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông