Trộm máy tính rồi giấu ở xưởng gỗ

20:03 22/04/2018

Kẻ đó là Nguyễn Văn Long, sinh 1989, ĐKTT ở thôn Thanh Long, xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Long và tang vật

Trước đó, khoảng 19h ngày 7-11-2017, Công an xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên nhận tin báo của bà Vũ Thị Nhạnh, sinh 1957, ở thôn đường 10, xã Tân Dương về việc khu nhà trọ của gia đình xảy ra vụ trộm cắp. Hai khách thuê trọ là anh Nguyễn Tiến Trường, sinh 1993, ĐKTT ở xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình và Nguyễn Việt Dũng, ở Tây Kỳ, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương bị kẻ gian lấy mất 2 chiếc máy tính xác tay nhãn hiệu Dell và Asuss.

Ngay khi tiếp nhận, Ban Công an xã Tân Dương đã nhanh chóng cử lực lượng phối hợp với tổ công tác Đội CSHS- Công an huyện tiến hành điều tra, truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 2h ngày 8-11, lực lượng phá án đã xác định thủ phạm là Nguyễn Văn Long, người cùng khu trọ của gia đình bà Nhạnh. Tại cơ quan điều tra, khoảng đầu tháng 11-2017, Long đến thuê phòng trọ của bà Nhạnh. Sáng 7-11, Long phát hiện phòng trọ của anh Trường và Dũng không có ai bèn nảy sinh ý định cạy cửa trộm cắp tài sản. Nghĩ là làm, Long vận gãy ổ khóa của phụ rồi đột nhập vào trong lấy đi 2 chiếc máy tính. Xong xuôi, hắn đi ra ngoài, giấu 2 chiếc máy tính ở xưởng gỗ của Cty Nam Sơn Hà, liền kề khu nhà trọ song chưa kịp tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Với hành vi phạm tội trên, TAND huyện Thủy Nguyên vừa xét xử, tuyên phạt Nguyễn Văn Long 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Trộm cắp tài sản”.

THỦY NGUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích