Trung Quốc tạo mưa để cứu ruộng đồng

21:35 10/02/2009

Các nhà khoa học Trung Quốc đã phóng lên bầu trời 2.392 quả đạn và 409 quả rockét chứa đầy hóa chất tạo mây nhằm gây mưa trên các khu vực miền bắc và miền trung bị khô hạn ở nước này. Tại một số khu vực, việc tạo mây này đã đem lại những trận mưa 4 mm.
Các nhà khoa học Trung Quốc đã phóng lên bầu trời 2.392 quả đạn và 409 quả rockét chứa đầy hóa chất tạo mây nhằm gây mưa trên các khu vực miền bắc và miền trung bị khô hạn ở nước này. Tại một số khu vực, việc tạo mây này đã đem lại những trận mưa 4 mm.

Cánh đồng nứt nẻ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc
Cánh đồng nứt nẻ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

Nhà chức trách Trung Quốc cho biết gần 4,5 triệu người và hơn 2 triệu trâu, bò không có đủ nước uống. Gần một nửa diện tích trồng lúa mì trong miền bắc nước này đã bị ảnh hưởng bởi đợt hạn bắt đầu từ tháng 11 năm ngoái đến nay.

Đây là đợt hạn hán kinh khủng nhất kể từ đầu những năm 1950. Chính phủ Trung Quốc cho biết sẽ chi hơn 12 tỉ USD để giúp cứu lúa mì và xoa dịu tác động kinh tế của đợt khô hạn này.



V.A (theo VOA)


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông