Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Biểu dương 25 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

15:31 26/05/2021

Sáng 25-5, TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-20216 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2016-2021. Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí: Phạm Xuân Thủy - Phó Trưởng ban Tuyên giáo TW; Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Thứ nhất TW Đoàn; Bùi Quang Huy - Bí thư Thường trực TW Đoàn; Nguyễn Tường Lân - Bí Thư TW Đoàn...
Đồng chí Đào Phú Thuỳ Dương - Bí thư Thành đoàn báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Tại điểm cầu Hải Phòng, các đồng chí: Đào Khánh Hà - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Đào Phú Thuỳ Dương - Bí thư Thành đoàn, các đồng chí trong Thường trực Thành đoàn, Ban Thường vụ Thành đoàn, lãnh đạo các Ban, Văn phòng Tổng hợp Thành đoàn tham dự hội nghị.

5 năm qua, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã được các cập bộ Đoàn trong cả nước triển khai đồng bộ, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, XI, các chương trình, đề án, kết luận của Ban Bí thư, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành TW Đoàn về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hoá cho thế hệ trẻ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, từng bước trở thành việc làm thường xuyên, kiên trì, bền bỉ, góp phần hình thành ý thức tự giác, tránh nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước.

Việc phát hiện, nhân rộng các mô hình tiên tiến học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tuổi trẻ cả nước chú trọng triển khai hiệu quả, đã tạo được dấu ấn đậm nét, sức lan tỏa sau rộng trong đội ngũ đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Đồng chí Đào Khánh Hà - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu tại hội nghị

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong thời gian tới, TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã xác định rõ 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện...

Tại Hải Phòng, qua 5 năm triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức và phong cách Bác Hồ được đầu tư đổi mới; việc “học tập” đã gắn chặt với “làm theo” thông qua nhiều phong trào hành động cụ thể, tạo hiệu ứng xã hội, sức lan tỏa mạnh mẽ. Tiêu biểu phải kể đến phong trào đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, phong trào thanh niên tình nguyện, “hiến máu nhân đạo”…

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau nhìn lại quá trình 5 năm triển khai Chỉ thị 05; giới thiệu, chia sẻ một số mô hình hay, cách làm sáng tạo tại một số địa phương.

Để tuổi trẻ Hải Phòng phát huy những kết quả đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, phát biểu tại điểm cầu Hải Phòng, đồng chí Đào Khánh Hà - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị thời gia tới các cấp bộ Đoàn trên địa bàn thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 theo đúng tinh thần: “học tập, làm theo, nêu gương” để việc học và làm theo Bác thực sự hiệu quả; đổi mới phương pháp tuyên truyền; tiếp tục phát hiện, nhân rộng, nêu gương những mô hình, tấm gương sáng của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện Chỉ thị 05 gắn với quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và HĐND các cấp…

Cũng nhân dịp này, Ban Chấp hành TW Đoàn đã tặng Bằng khen 25 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông