Trước 11h ngày 18-9 hoàn thành công tác chuẩn bị

19:29 17/09/2016

 

Phó chủ tịch thường trực UBND.TP Lê Khắc Nam chỉ đạo tại buổi kiểm tra
Phó chủ tịch thường trực UBND.TP Lê Khắc Nam chỉ đạo tại buổi kiểm tra

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Lê Khắc Nam tại buổi kiểm tra thực địa công tác chuẩn bị khởi công Công trình tổ hợp Trung tâm Thương mại & Khách sạn 45 tầng, thuộc dự án Khu đô thị Xi măng Hải Phòng (Dự án Vinhomes Riverside) vào sáng 17-9. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành phố, UBND quận Hồng Bang và tập đoàn Vingroup.

Tại thời điểm kiểm tra, quận Hồng Bàng đã hoàn thành công tác GPMB khu vực tổ chức lễ khởi công, nhà thầu đã hoàn thành việc dựng 2 khu nhà phục vụ cho công tác đón tiếp đại biểu, tổ chức sân khấu. Công tác trang trí khánh tiết, treo băng rôn, khẩu khiệu, cờ... cũng như việc san lấp mặt bằng xung quanh khu vực tổ chức lễ khởi công đang được nhà thầu phối hợp với chính quyền địa phương tập trung triển khai.

 Do khối lượng công việc còn nhiều, để lễ khởi công diễn ra đảm bảo đúng mục tiêu, kế hoạch đề ra, Phó chủ tịch thường trực UBND TP Lê Khắc Nam yêu cầu: Quận Hồng Bàng phối hợp với chủ đầu tư quy hoạch khu vực để xe, gấp rút hoàn thiện việc san lấp mặt bằng toàn bộ khu vực khởi công công trình, nhất là tuyến đường đi vào phải đảm bảo sạch đẹp. Nếu cần phải đôn đốc, cho người làm cả ngày và đêm. Sau khi san lấp mặt bằng xong, bàn giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tiến hành rà soát bom mìn. Mọi công việc phải hoàn thành trước 11h ngày 18-9.

Lực lượng PCCC thành phố đưa phương tiện xuống trước 12h ngày 18-9, sẵn sàng ứng trực, thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống phát sinh. Các lực lượng chức năng, Công an quận Hồng Bàng, Công an thành phố phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục nắm tình hình, diễn biến tư tưởng trong nhân dân, kịp thời pháp hiện, tham mưu, đề xuất với thành phố phương án xử lý đối với các trường hợp kích động, gây rối; bố trí lực lượng ứng trực, tuần tra, kiểm soát, đảm bảo giữ vững ANTT. Sở GTVT phối hợp với CATP tổ chức chốt điểm tại các vị trí, khu vực xung yếu, phân luồng giao thông đảm bảo thông thoáng, tránh ùn tắc. Văn phòng UBND.TP có trách nhiệm thông báo các chức danh tham dự lễ khởi công để tránh nhầm lẫn trong khâu tổ chức. Nhà thầu thi công phối hợp với chính quyền địa phương chuẩn bị sẵn 2 máy phát điện công suất lớn, đảm bảo tốt yêu cầu cho lễ khởi công...

 

KC


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông