Trước vòng 5 V. League 2009: Ngôi đầu của ai?

16:22 13/03/2009

Cuối tuần này, các sân cỏ cả nước lại “nóng” rực với 6 cặp đấu trong khuôn khổ vòng 5 V. League 2009. Riêng trận đấu giữa Bình Dương - XM. Hải Phòng được hoãn lại tới ngày 1-4 do CLB Bình Dương phải tham gia thi đấu tại AFC Cup 2009. Thầy trò HLV Đinh Thế Nam đóng cửa tập luyện để chờ tiếp Đồng Tháp trên sân nhà tại vòng 6.
Cuối tuần này, các sân cỏ cả nước lại “nóng” rực với 6 cặp đấu trong khuôn khổ vòng 5 V. League 2009. Riêng trận đấu giữa Bình Dương - XM. Hải Phòng được hoãn lại tới ngày 1-4 do CLB Bình Dương phải tham gia thi đấu tại AFC Cup 2009. Thầy trò HLV Đinh Thế Nam đóng cửa tập luyện để chờ tiếp Đồng Tháp trên sân nhà tại vòng 6.

XM. Hải Phòng (trái) được nghỉ thi đấu tại vòng 5
XM. Hải Phòng (trái) được nghỉ thi đấu tại vòng 5

Cục diện tại vòng 5 sẽ có nhiều ảnh hưởng đến thứ hạng trên BXH của các đội bóng bởi tính chất của từng cặp đấu. Hai đội bóng dẫn đầu, Khánh Hoà tiếp Thanh Hoá trên sân Nha Trang, còn T&T HN tiếp HAGL trên sân nhà. Nếu như đội bóng của HLV Triệu Quang Hà phải tiếp đối thủ “cứng cựa” là HAGL thì cặp đấu Khánh Hoà - Thanh Hoá được đánh giá là cân tài, cân sức. Đội bóng phố Núi đang có phong độ cao, liên tiếp giành chiến thắng trước các đối thủ mạnh như Đà Nẵng, XM. Hải Phòng tại vòng 3 và 4 và khi đang vào “phom” thì họ là mối nguy hiểm với bất cứ đội bóng nào cho dù phải chơi trên sân khách.

Khắc chế được HAGL và mong chờ Khánh Hoà sảy chân để giành vị trí cao nhất trên BXH là ước mơ của T&T HN tại vòng 5. Trong khi đó, Khánh Hoà có lợi thế hơn so với T&T HN bởi đối thủ của họ là Thanh Hoá, CLB vừa có thất bại tại vòng 4 và cũng không phải hàng “khủng” như HAGL hay ĐTLA. Khó xô đổ Khánh Hoà ra khỏi vị trí dẫn đầu bởi đội bóng phố biển Nha Trang được chơi trên sân nhà và họ cũng vừa hạ gục hiện tượng Đồng Tháp với tỷ số 2 - 0 khiến tinh thần thi đấu của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đang lên rất cao.

Ngoài ra, rất nhiều đội bóng có thể vượt lên phía trên BXH bởi khoảng cách điểm số giữa hai đội dẫn đầu và 7 đội xếp sau không nhiều hơn một trận thắng (Khánh Hoà và T&T HN hiện có 8 điểm, trong khi có tới 7 đội bóng đang đạt tới 6 và 7 điểm). Nếu giành chiến thắng, các đội bóng như: Nam Định, HAGL, Đà Nẵng, QK4, SLNA hay Đồng Tháp có thể cải thiện vị trí của mình, thậm chí họ có thể giành vị trí số 1 nếu 2 đội bóng đứng đầu sảy chân.

Vòng đấu thứ 5 V. League 2009 sẽ có nhiều biến động trên BXH bởi những cuộc đối đầu trực tiếp giữa các đội bóng đang có cùng điểm số. Hiện tại, khoảng cách điểm số giữa các CLB không nhiều nhưng sẽ có sự phân hoá về khoảng cách sau vòng đấu thứ 5. Những cuộc chiến trực tiếp sẽ nới rộng khoảng cách về điểm số giữa các đội bóng trên BXH V. League. Sự thiếu vắng Bình Dương và XM. Hải Phòng tại vòng 5 sẽ không ảnh hưởng đến các vị trí dẫn đầu bởi cả hai đội bóng này đều đang đứng phía dưới cùng của BXH với 3 điểm sau 4 trận đấu. Khoảng cách sẽ được nới rộng và cơ hội cũng sẽ xa dần với các đội bóng khởi đầu chậm chạp sẽ là dấu ấn của vòng 5 V. League 2009.

PHAN ANH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông