Trao 42 chiếc xe đạp tặng học sinh Trường THCS Hồng Bàng tại chương trình “Đồng hành cùng em đến trường"

10:31 10/10/2022

Sáng 10-10, tại trường THCS Hồng Bàng (quận Hồng Bàng) diễn ra chương trình “Đồng hành cùng em tới trường” tặng xe đạp cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn năm học 2022- 2023. Dự chương trình có các đồng chí: Trần Hữu Sơn, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố; Đỗ Việt Hưng, Phó Chủ tịch thường trực UBND quận Hồng Bàng; đại diện lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu Nhà trường; Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường; doanh nghiệp tài trợ cùng đông đảo học sinh trong toàn trường.
Các đại biểu tham dự chương trình
Chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo các em học sinh Trường THCS Hồng Bàng

Tại chương trình, nhà trường nhận 42 xe đạp từ sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, các nhà tài trợ là Công ty xổ số điện toán Việt Nam chi nhánh Hải Phòng, một số phụ huynh học sinh của Nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường (tổng kinh phí là 70 triệu đồng).

Ông Đỗ Việt Hưng, Phó Chủ tịch thường trực UBND quận Hồng Bàng và ông Trần Ngọc Hà - Giám đốc chi nhánh Hải Phòng, Công ty xổ số điện toán Việt Nam trao xe tới các học sinh
Ông Trần Hữu Sơn, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố và bà Nguyễn Thị Vân Anh - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hồng Bàng trao xe tới các em học sinh
Thầy giáo Trịnh Doãn Toản - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường và ông Bùi Quang Phú - Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh Nhà trường trao xe cho các học sinh
Ông Trần Hữu Sơn, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố phát biểu tại chương trình
Em Phan Lâm Huệ Như, học sinh lớp 9A13 thay mặt các em học sinh Trường THCS Hồng Bàng  được nhận món quà đầy ý nghĩa phát biểu cảm nghĩ

Đây là món quà ý nghĩa giúp các em có phương tiện đi lại để con đường đến trường thuận lợi, dễ dàng hơn. Đồng thời động viên, khích lệ các em nỗ lực vượt qua khó khăn đạt thành tích cao trong học tập, trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội.

Những món quà ý nghĩa này cũng thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp, ngành, các nhà hảo tâm đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố.

VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông