Trường tiểu học Lê Hồng Phong truyền thông và tư vấn về phòng chống thừa cân, béo phì

    14:49 26/11/2017

    Sáng 25-11, tại Trường tiểu học Lê Hồng Phong (quận Ngô Quyền), Dự án xây dựng mô hình mẫu phòng chống bệnh liên quan đến lối sống tại Hải Phòng tổ chức truyền thông và tư vấn phòng chống thừa cân, béo phì cho giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh nhà trường. Đây là dự án do tổ chức JICA (Nhật Bản) tài trợ.

    Trước đó, dự án tiến hành đánh giá tình trạng dinh dưỡng, thu thập thông tin về thói quen sinh hoạt, đo chiều cao, cân nặng, xét nghiệm máu đối với 390 học sinh khối 4.

    Đại diện Trung tâm Y tế dự phòng thành phố tuyên truyền tới phụ huynh, học sinh trường tiểu học Lê Hồng Phòng về việc phòng chống thừa cân, béo phì với trẻ em

    Kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ thừa cân của học sinh khối 4 là 48,7% và hơn 24% béo phì, tỷ lệ nam cao hơn nữ. Tỷ lệ trên được cho là cao hơn học sinh cùng lứa tuổi tại nội thành Hà Nội.

     Tại cuộc truyền thông các bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng của thành phố Kagaoa (Nhật Bản) và Trung tâm y tế dự phòng thành phố chỉ ra các nguyên nhân dẫn đến thừa cân, béo phì của học sinh từ thói quen ăn uống, sinh hoạt như ăn nhanh, ăn no, ăn thức ăn nhanh, ít vận động, ngủ muộn, ngủ không đủ thời gian...

    Đông đảo phụ huynh, giáo viên tham gia chương trình truyền thông

    Từ đó, khuyến cáo cha mẹ học sinh có chế độ sinh hoạt, ăn uống, ngủ, nghỉ hợp lý để giúp trẻ thừa cân, béo phì dần trở về bình thường, cải thiện sức khỏe trẻ ngay tại gia đình, nhờ đó kiểm soát các bệnh liên quan đến lối sống của trẻ em.

    Thu Ninh

    Từ khóa:
    Bình luận của bạn về bài viết...

    captcha

    Bản tin Pháp luật

    Video clip

    Phóng sự ảnh

    An toàn giao thông