Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (quận Hồng Bàng): Tổ chức chuyên đề cấp thành phố “Thiếu nhi Việt Nam – làm nghìn việc tốt – tiến bước lên Đoàn”

17:10 21/03/2023

Chiều 21-3, Liên đội trường tiểu học Nguyễn Trãi long trọng tổ chức chuyên đề Đội cấp thành phố với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam – làm nghìn việc tốt – tiến bước lên Đoàn”. Tới dự chương trình có các đồng chí: Lê Khắc Nguyên Anh - Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố; Phạm Thị Diệu Linh - Trưởng Ban Thanh thiếu nhi Trường học Thành đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố; các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố; đại diện lãnh đạo quận đoàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hồng Bàng và đại diện lãnh đạo địa phường cùng gần 500 em học sinh nhà trường.
Các đại biểu tham dự chương trình
Cô giáo Tô Hương Giang, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc chuyên đề cấp thành phố "Ngày hội thiếu nhi Việt Nam - Làm nghìn việc tốt - Tiến bước lên Đoàn"

Phát biểu khai mạc Chuyên đề, cô giáo Tô Hương Giang, Hiệu trưởng Nhà trường cho biết: Cách đây 60 năm, phong trào thi đua yêu nước của thiếu nhi Việt Nam đã được khởi xướng, phát động với tên gọi “Nghìn việc tốt”. Phong trào đã nhanh chóng lan tỏa, trở thành “vườn ươm nhân-tri-đức-tài”.

Chương trình thu hút đông đảo học sinh Nhà trường tham dự

Thông qua những việc làm thiết thực, cụ thể, các em thiếu niên, nhi đồng đã góp phần xây dựng quê hương ngày một đổi mới, trường học khang trang, đường làng ngõ xóm phong quang sạch sẽ.

Các tiết mục trong ca cảnh "Những bông hoa nghìn việc tốt"

Trải qua 60 năm duy trì và phát triển, phong trào “Nghìn việc tốt” không ngừng được nâng cao cả về mặt lý luận cũng như thực tiễn, từng bước phát triển ngày càng sâu rộng, thể hiện trên tất cả các mặt hoạt động của Đội.

Đồng chí Lê Khắc Nguyên Anh - Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố trao cờ tặng các tập thể xuất sắc trong phong trào nghìn việc tốt

Thành tích của Liên đội trường tiểu học Nguyễn Trãi trong phong trào “nghìn việc tốt” như: Các phong trào “truy bài đầu giờ” “Đôi bạn cùng tiến” “Bạn giúp bạn”, thực hiện nói lời hay - làm việc tốt luôn được duy trì tốt ở các lớp, các chi đội.

Toàn Liên đội đã đạt được 35 tiết học tốt, 15 tuần học tốt. Các chi đội còn được hướng dẫn phát huy khả năng sáng tạo, rèn luyện sức khoẻ, phát triển năng khiếu trong các hoạt động giờ ra chơi trải nghiệm; Hội vui học tập, câu lạc bộ môn học đạt nhiều giải cao với tổng số 176 giải cấp quận, cấp thành phố tại các hội thi Tin học trẻ, múa nghệ thuật, Cờ vua, đá cầu, hát tiếng Anh, Chúng em kể chuyện Bác Hồ, có 132 bạn nhặt được của rơi trả người đánh mất.

Các đồng chí: Đinh Quốc Hoàng, Phó Bí thư Quận đoàn Hồng Bàng và Hoàng Thị Minh Hương, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hồng Bàng khen thưởng 20 học sinh đạt danh hiệu “Dũng sĩ nghìn việc tốt” 

Cùng với phong trào nghìn việc tốt còn có các phong trào như “Đồng hành cùng bạn đến trường”, “Tình nguyện mùa đông”, “Áo ấm tăng bạn”, phong trào làm “Kế hoạch nhỏ” “Nuôi lợn siêu trọng”...

Đại diện Trường THCS và THPT FPT trao học bổng cho các em học sinh

Bên cạnh đó các hoạt động trong phong trào thi đua “Thiếu nhi Việt nam thực hiện tốt 5 đièu Bác Hồ dạy” thường xuyên được triển khai và đã mang lại những kết quả đáng tự hào.

Chi đoàn Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông, Chi đoàn Thanh tra Công an thành phố trao học bổng cho các em học sinh
Chương trình đồng diễn thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên đoàn

Nhân dịp này, Liên đội trường tiểu học Nguyễn Trãi  biểu dương khen thưởng 20 học sinh đạt danh hiệu “Dũng sĩ nghìn việc tốt” và 10 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “Nghìn việc tốt”

VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông