Truy tìm kẻ chặt phá gần 500 cây đào cảnh tại xã Lê Lợi, huyện An Dương

10:54 14/10/2017

Sau một đêm mưa to gió lớn, vợ chồng ông Cảnh ra thăm vườn thì bất chợt hoang mang đến cực độ khi phát hiện 4 vườn, diện tích trên 2500m2 trồng gần 500 cây đào cảnh đã bị kẻ khác chặt phá.

ss

ss

Ông Cảnh vẫn chưa hết bức xúc trước những vết chặt phá thân cây đào

Theo Công an huyện An Dương, đơn vị đang tập trung chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ phối hợp với Công an xã Lê Lợi, tích cực điều tra vụ chặt phá gần 500 cây đào cảnh tại thôn Lương Quy, xã Lê Lợi.

Trước đó đêm 15 rạng 16-9, kẻ xấu đã lợi dụng trời mưa to, gió lớn, chặt phá 4 vườn, tổng số hơn 2500m2 trồng đào cảnh của gia đình ông  Nguyễn Văn Cảnh, sinh 1962, ở thôn Lương Quy, xã Lê Lợi.

Qua kiểm đếm,  trên 4 vườn đào của gia đình ông Cảnh bị chặt phá có 478 cây từ 3 tuổi trở lên đã bị chặt hạ từ 1/3 đến 2/3 thân cây, thiệt hại trị giá 239 triệu đồng.

ss

Ông Cảnh với quyển ghi số lượng tài sản bị thiệt hại

Ông Cảnh cho biết: số cây đào trên đã không còn giá trị sử dụng nên thời gian tới gia đình ông buộc phải thay thế giống mới. Tuy nhiên, đến nay gia đình vẫn để nguyên hiện trạng để phục vụ công tác điều tra, xử lý của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. 

Khắc Đoàn

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích