Truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật mang tên “Hải Phòng – Dấu ấn và niềm tin”

09:03 17/04/2022

Hướng tới kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 67 năm ngày giải phóng Hải Phòng, tối 16-4, tại Nhà hát thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng tổ chức truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật mang tên “Hải Phòng – Dấu ấn và niềm tin”. Chương trình thuộc Đề án Sân khấu truyền hình Hải Phòng do Đoàn Ca múa Hải Phòng thực hiện. Tới dự chương trình nghệ thuật có đồng chí Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng đông đảo công chúng yêu nghệ thuật thành phố .
Tiết mục trong chương trình nghệ thuật “Hải Phòng – Dấu ấn và niềm tin”

Chương trình nghệ thuật gồm 3 phần với 15 tiết mục, đan xen là những clip tái hiện hình ảnh dấu ấn về Chủ tịch Hồ Chí Minh và niềm tin khát vọng vươn lên của thành phố. Mở đầu chương trình nghệ thuật là tiết mục “Lửa thiêng rực sáng Hải Phòng” - sáng tác Đồng Dương Chiều, biên đạo Hải Trường – Khánh Ly qua phần biểu diễn của tập thể nghệ sỹ, diễn viên. Tiếp đến là các ca khúc nằm trong phần 1 với chủ đề “Sắc Phượng Hồng” như: “Hải Phòng tuổi thơ tôi” - sáng tác Hoàng Lương, “Những phác thảo ký ức” – sáng tác Thy Giang, “Về Hải Phòng” – sáng tác Hà Thanh Hiển, “Hải Phòng và nỗi nhớ” – sáng tác Bảo Trần, “Thành phố trong tim mình” – sáng tác Duy Khánh, “Về với Hải Phòng” - nhạc Xuân Trí, lời thơ NSƯT Trung Hiếu.

Đồng chí Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tới dự và thưởng thức chương trình nghệ thuật “Hải Phòng – Dấu ấn và niềm tin”

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Hải Phòng, 9 lần Người về thăm, làm việc, chỉ đạo phong trào cách mạng của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố; nhiều lần gửi thư khen ngợi, tặng Huy hiệu của Người cho đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang Hải Phòng.

Những lời dạy của Người là di sản vô cùng quý giá, là kim chỉ nam cho mọi hành động của lớp lớp cán bộ, đảng viên, quân và dân thành phố Cảng anh hùng. Thời gian không ngừng trôi, lòng người Hải Phòng chưa bao giờ nguôi tình cảm nhớ thương Bác. Hải Phòng vẫn kể dấu ấn về Người…

Tiết mục trong chương trình nghệ thuật “Hải Phòng – Dấu ấn và niềm tin”

Phần 2 chương trình nghệ thuật với chủ đề “Dấu ấn về Người” với các ca khúc “Nước non vạn dặm” – nhạc Trọng Đài, lời thơ Nguyễn Thế Kỷ, “Chúng em yêu Bác Hồ Chí Minh” - sáng tác Tạ Duy Tuấn, “Phút thiêng liêng có Bác” – sáng tác Duy Thái, “Ngày Bác về Hải Phòng” – sáng tác Đàm Hường, “Hải Phòng neo đậu dấu chân Người” – sáng tác Trương Ngọc Ninh, “Chín lần đó Hải Phòng vẫn kể” – sáng tác Nguyễn Cường.

Tiết mục trong chương trình nghệ thuật “Hải Phòng – Dấu ấn và niềm tin”

Đây là chương trình nghệ thuật số 32 thuộc Đề án Sân khấu truyền hình Hải Phòng, được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao, Kịch bản và Tổng đạo diễn NSND Trọng Đài, Đạo diễn múa Hải Trường – Khánh Ly, Chỉ huy đêm diễn NSƯT Đức Hoài - NSƯT Khánh Hòa, Chỉ đạo nghệ thuật nhạc sỹ Chu Tâm Huy, với sự tham gia biểu diễn của nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Ca Múa Hải Phòng và các nghệ sỹ, diễn viên đến từ thủ đô Hà Nội.

Tiết mục trong chương trình nghệ thuật “Hải Phòng – Dấu ấn và niềm tin”

Chương trình khép lại với cảm xúc tự hào, biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó Hải Phòng thể chế hóa tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thành các phong trào thi đua, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện với những bước tiến vượt bậc, đổi thay mạnh mẽ, để có một thành phố thanh xuân rực rỡ, một thành phố của niềm tin khát vọng bay lên.

Các đồng chí: Phạm Văn Lập, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố; Phạm Xuân Thanh, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan thành phố; Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Ca múa Hải Phòng hoàn thành chương trình nghệ thuật.

VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông