Tu dưỡng, rèn luyện, công tác, chiến đấu và phục vụ nhân dân tốt

17:22 26/03/2009

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" cótầm quan trọng đặc biệt và có ý nghĩa sâu sắc trong việc giáo dục, rènluyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm và  ý thứcphục vụ nhân dân đối với đoàn viên, thanh niên Công an Hải Phòng...

Đội ngũ tuổi trẻ Công an thành phố - Ảnh: Phan Tuấn
Đội ngũ tuổi trẻ Công an thành phố - Ảnh: Phan Tuấn

Đến nay sau 2 năm thực hiện, tuổi trẻ công an Hải Phòng đã từng bước tạo ra sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong đoàn viên, thanh niên góp phần nâng cao chất lượng công tác, chiến đấu và phục vụ nhân dân... Thực tiễn công tác, chiến đấu đã xuất hiện nhiều gương đoàn viên, thanh niên điển hình.

Tiêu biểu như các đồng chí: Phạm Tuấn Anh (Phòng CSGT); Hà Văn Duy (CAQ Ngô Quyền); Nguyễn Đình Trung (Phòng CSĐTTP về TTXH); Nguyễn Đức Yên (CAH An Lão) dũng cảm, mưu trí, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, nêu gương liêm khiết không nhận hối lộ... Hay như các đồng chí: Đỗ Việt Thành (PA21); Nguyễn Khánh Toàn (PV11) và Lê Nguyên Việt (Phòng CS PCCC) không ngừng tìm tòi, nghiên cứu, có nhiều sáng tạo, ứng dụng KHCN giúp nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn...

Đoàn viên, thanh niên công an Hải Phòng đã phát huy được vai trò xung kích, tình nguyện và sáng tạo trong công tác chiến đấu và phục vụ nhân dân... Đáng chú ý, đoàn viên, thanh niên khối ANND đã bám sát những điểm nóng về khiếu kiện, đình công, lãn công... từ đó tham mưu kịp thời cho lãnh đạo, chính quyền địa phương các biện pháp giải quyết không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Đoàn viên, thanh niên khối CSND thực hiện hơn 20 ngàn lượt TTKS, đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ cơ bản nâng cao chất lượng điều tra phá án. Điển hình là các vụ xóa tụ điểm ăn chơi, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại vũ trường UFO và quán Bar Friendly, vụ triệt phá đường dây trộm cắp xe máy rồi đòi tiền chuộc...



Đoàn thanh niên PX15 tổ chức diễn đàn thanh niên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh


Các cơ sở đoàn còn đảm nhận hàng chục công trình, phần việc thanh niên quản lí trên các lĩnh vực công tác chiến đấu, phục vụ nhân dân. Nhiều công trình đã phát huy hiệu quả tốt, nâng cao chất lượng cải cách hành chính phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn...

Điển hình như: tổ chức đoàn viên, thanh niên đến tận nhà người già, người tàn tật làm thủ tục cấp CMND, đăng kí nhân khẩu, hộ khẩu của Chi đoàn CAQ Hồng Bàng và Ngô Quyền; quản lí các bến khách ngang sông của Chi đoàn PC25; tuyên truyền thực hiện Luật PCCC trong các khu dân cư của Chi đoàn PC23; bục chỉ huy giao thông; tuyến đường thanh niên quản lí về TTATGT của Chi đoàn PC26...

Trong đó nhiều công trình được Thành đoàn công nhận là công trình thanh niên tiêu biểu cấp thành phố như: "Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phòng chống tội phạm, ma túy, PCCC, TTATGT và TTCC trong thanh niên, học sinh, sinh viên" của Đoàn thanh niên Công an Hải Phòng, "Vườn thuốc nam thanh niên quản lí" của Chi đoàn PH12 hay "Đấu tranh, phòng chống cướp giật trên QL10" của Chi đoàn PC14... Qua đó góp phần cùng toàn lực lượng Công an Hải Phòng giữ vững ANCT.



Thanh niên CATP tham gia công tác từ thiện xã hội


Ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của cán bộ, đoàn viên, thanh niên đồng thời nhằm tôn vinh cán bộ, đoàn viên thanh niên trong lực lượng Công an Hải Phòng có thành tích xuất sắc trong rèn luyện, công tác, chiến đấu, học tập và nghiên cứu, ứng dụng KHCN, Đảng ủy Giám đốc CATP quyết định tổ chức giải thưởng "Gương mặt trẻ Công an Hải Phòng xuất sắc tiêu biểu". Theo đó, từ năm 2008 sẽ tuyển chọn và trao tặng giải thưởng cho 10 cán bộ, đoàn viên thanh niên tiêu biểu của tuổi trẻ Công an Hải Phòng. Giải thưởng sẽ được trao vào dịp kỉ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3) hàng năm.

Năm 2009, CATP phát động phong trào thi đua "3 tốt": tu dưỡng, rèn luyện tốt; công tác chiến đấu tốt; phục vụ nhân dân tốt trong đoàn viên, thanh niên Công an Hải Phòng. Phong trào thi đua "3 tốt" được triển khai sâu rộng trong các cơ sở Đoàn, sẽ nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị và ý thức trách nhiệm, rèn luyện lối sống trong sáng, giản dị xây dựng phong cách giao tiếp, ứng xử văn minh của mỗi đoàn viên, thanh niên Công an Hải Phòng. Đồng thời phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên trong công tác, chiến đấu, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Với vai trò xung kích thực hiện nhiệm vụ cùng sức trẻ và sự sáng tạo, đoàn viên, thanh niên trong lực lượng Công an Hải Phòng chắc chắn sẽ phát huy được năng lực của mình cùng toàn lực lượng CAND Hải Phòng phấn đấu đạt danh hiệu cao quý "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới" vào năm 2010.

VĂN HUY


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông