Lật tẩy nhóm chuyên tụ vạ chơi "hàng trắng"

15:47 21/03/2023

Khép lại phiên tòa phúc thẩm ngày 17-3, TAND TP Hải Phòng đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với các bị cáo Trần Huy Hảo, Lâm Văn Hoàng và Lê Hải Hiệp về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

 

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm

Theo hồ sơ vụ án, ngày 16-6-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Kiến An tạm giữ Trần Huy Hảo (sinh năm 1977, ở tổ Lê Quốc Uy, phường Bắc Sơn, quận Kiến An) về hành vi trộm cắp tài sản vào ngày 11-8-2021 tại khu vực tổ Trữ Khê 3, phường Quán Trữ, quận Kiến An. Đáng chú ý, đây là đối tượng có nhân thân, lai lịch phức tạp, đã nhiều lần đứng trước tòa về tội Cướp tài sản và Trộm cắp tài sản.

Tại Cơ quan điều tra, Hảo đã khai nhận cùng Lâm Văn Hoàng (sinh năm 1986, ở tổ Nam Sơn, phường Văn Đẩu, quận Kiến An) và Lê Hải Hiệp (sinh năm 1982, ở thôn Minh Tân, xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải) sử dụng ma túy vào ngày 15-6-2022. Từ thông tin trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Kiến An đã tiến hành triệu tập Hoàng và Hiệp.

Quá trình điều tra lực lượng chức năng Công an quận kiến An đã làm rõ, khoảng 13h ngày 15-6-2022, Hiệp đi đến nhà Hoàng và gặp Hảo đang có mặt tại đây. Hiệp nói với Hảo chung tiền mua ma túy đá sử dụng, Hảo đồng ý và đưa cho Hiệp 50.000 đồng. Hiệp mượn xe mô tô của Hảo đi một mình sang khu vực huyện An Lão và mua được 1 liều ma túy đá với giá 150.000 đồng rồi quay về nhà Hoàng.

Tại đây, Hoàng lấy bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá rồi cùng Hảo, Hiệp thay nhau sử dụng khoảng 2 - 3 lượt thì hết số ma túy trên. Đáng nói, “nhóm bạn” này không phải là lần đầu tìm thú vui từ ma túy.

Trước đó, bọn Hoàng, Hiệp, Hảo còn sử dụng ma túy Heroine lúc thì ở nhà Hoàng khi tại khu vực nghĩa trang xã Mỹ Đức, huyện An Lão.

Trên cơ sở đánh giá các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự với các bị cáo, Hội đồng xét xử phúc thẩm TAND TP đã tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm ngày 23-12-2022 của TAND quận Kiến An với mức hình phạt 9 năm tù đối với Lê Hải Hiệp và Lâm Văn Hoàng, 8 năm tù đối với Trần Huy Hảo cùng về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

TÚ QUYÊN

Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông