“Tử thần” gọi tên Nam Định

15:01 03/06/2010

Mới qua 14 vòng đấu nhưng cuộc chiến trụ hạng tại V.Leagua đã diễn rakhốc liệt với nhiều ứng cử viên sáng giá. Nhóm các đội xếp cuối bảngnhư: Nam Định, Navibank SG, ĐTLA, HP HN hay Thanh Hoá hoặc HAGL đều cónguy cơ rớt hạng. Tuy nhiên, tâm điểm đang ở thành Nam khi suất rớthạng đầu tiên của mùa giải sắp mang tên Nam Định.
Mới qua 14 vòng đấu nhưng cuộc chiến trụ hạng tại V.Leagua đã diễn rakhốc liệt với nhiều ứng cử viên sáng giá. Nhóm các đội xếp cuối bảngnhư: Nam Định, Navibank SG, ĐTLA, HP HN hay Thanh Hoá hoặc HAGL đều cónguy cơ rớt hạng. Tuy nhiên, tâm điểm đang ở thành Nam khi suất rớthạng đầu tiên của mùa giải sắp mang tên Nam Định.

Nam Định (áo sẫm) không còn cơ hội ở lại V. League
Nam Định (áo sẫm) không còn cơ hội ở lại V. League

Giành 8 điểm sau 14 vòng đấu, Nam Định là ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc vé đầu tiên đi hạng nhất năm sau. Theo tính toán, mức điểm để trụ hạng là 31 điểm thì Nam Định vẫn có khả năng trụ hạng. Thầy trò HLV Ngọc Hảo còn 12 trận chưa đấu trong đó có 7 trận trên sân nhà. Như vậy, tính theo lý thuyết thì cửa trụ hạng của Nam Định vẫn còn. Nhưng đó chỉ là phép tính trên giấy, còn thực tế thì không còn bất cứ cơ hội trụ hạng nào cho Nam Định, vấn đề là đội bóng thành Nam sẽ chính thức rớt hạng vào lúc nào mà thôi.

Sau khi bị “chảy máu” lực lượng, trong tay HLV Ngọc Hảo còn toàn các cầu thủ trẻ và được tăng cường hai cầu thủ thuộc hạng sắp về hưu: Lương Phúc và Trung Kiên, cùng một dàn ngoại binh chất lượng kém nên đội bóng thành Nam luôn độc chiếm vị trí cuối cùng trong BXH. Sang giai đoạn 2, tuy được tăng cường ngoại binh nhưng 2 cầu thủ là quá ít cho việc tạo đột biến để tăng tốc. Với thực lực hiện nay, thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Hảo không thể tạo “địa chấn” để ở lại V. League. Nếu trong 3 vòng đấu tới gặp Bình Dương, Hà Nội T&T trên sân nhà và Navibank SG trên sân khách, Nam Định không có được ít nhất 6 điểm thì đội bóng thành Nam sẽ xuống hạng khi V. League 2010 mới đi được 2/3 quãng đường. Kỷ lục trụ lại giải đấu cao nhất Việt Nam của Nam Định sẽ phải chấm dứt ở năm 2010.

Nếu Nam Định rời cuộc chơi sớm và trở thành “ngân hàng điểm” thì cục diện cuộc chiến trụ hạng sẽ trở nên khó lường. Bởi khoảng cách điểm số giữa các đội bóng phía cuối BXH không nhiều hơn hai trận thắng. Lúc đó, tuy thân đã ở hạng nhất nhưng các trận đấu thủ tục của Nam Định sẽ chi phối số phận của các đội bóng có nguy cơ rớt hạng. Nếu như Nam Định buông xuôi thì Navibank SG rất dễ trôi xuống hạng nhất theo thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Hảo bởi lúc đó lấy điểm của đội bóng thành Nam lúc đó dễ như lấy đồ trong túi… Và nhóm có nguy cơ cao như Thanh Hoá, ĐTLA hay HP.HN cũng bị cuốn vào nỗi ám ảnh bởi lúc đó cột mốc 31 điểm để trụ hạng xem ra không còn an toàn.

Nam Định sẽ rớt hạng, vấn đề là đội bóng thành Nam sẽ chính thức có vé đi hạng nhất vào lúc nào, thời điểm nào mà thôi. Nếu như trở thành ngân hàng điểm thì cuộc chiến trụ hạng của các ứng cử viên còn lại sẽ trở nên khó lường hơn lúc nào hết. “Tử thần” đã gọi tên Nam Định nhưng những người cùng cảnh ngộ với đội bóng thành Nam đang mong thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Hảo bị “điểm tên” càng muộn càng tốt. Bởi hi vọng của Nam Định càng kéo dài thì cơ hội ở lại V. League của các đội trong nhóm càng lớn. Xem ra, tuy một nửa của Nam Định đã ở hạng nhất nhưng phần còn lại vẫn còn rất nhiều tác dụng tại V. League.

PHAN ANH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông