Tự tử trong quân đội Mỹ cao kỷ lục

03:24 04/02/2009

Giới chức Lầu Năm Góc cho biết trong năm 2008 có 128 vụ tự tử được xác nhận và 15 cái chết khác hiện đang được điều tra.
Giới chức Lầu Năm Góc cho biết trong năm 2008 có 128 vụ tự tử được xác nhận và 15 cái chết khác hiện đang được điều tra.

Lính Mỹ tham chiến tại Iraq luôn trong tình trạng căng thẳng thần kinh
Lính Mỹ tham chiến tại Iraq luôn trong tình trạng căng thẳng thần kinh

Như vậy, số quân nhân Mỹ tự tử đã đạt đến mức cao kỷ lục trong hai năm liên tiếp và nhiều hơn cả số vụ tự tử trong xã hội.

Thống kê cho thấy 35% số vụ lính Mỹ tự tử xảy ra sau khi tham chiến, phần lớn trong khoảng một năm sau khi người lính trở về nhà. Khoảng 30% liên quan đến những người đang ở trong quân ngũ và 2/3 số này lần đầu tiên ra chiến trường. Cuối cùng là 35% số vụ tự tử liên quan đến những người chưa bao giờ được điều động (dự bị).

Giới chức Lầu Năm Góc nói họ không biết lý do gì mà tự tử gia tăng trong lực lượng. Tướng Peter Chiarelli, phó tư lệnh quân đội Mỹ, thì cho rằng căng thẳng do phải tham dự các chiến trường như Iraq và Afghanistan là nhân tố lớn dẫn đến tỷ lệ tự tử gia tăng.

Ông nói các đợt hành quân dài ngày cùng với căng thẳng đóng quân trong vùng chiến sự đã làm cho binh sĩ và gia đình của họ đôi khi cảm thấy mệt mỏi.

THÁI VÂN (theo BBC)


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông