Tưng bừng ngày khai trường

01:51 06/09/2016

 

Ngày 5-9, hơn 800 trường học trên địa bàn thành phố đã đồng loạt khai giảng năm học mới 2016-2017. Lễ khai giảng năm nay được các trường tổ chức với đầy đủ cả phần lễ và phần hội, trong đó, phần lễ diễn ra ngắn gọn nhưng trang trọng và đầy đủ nghi thức; phần hội với những hoạt động vui chơi tập thể sôi động, vui tươi để ngày khai trường trở thành kỷ niệm thiêng liêng với mỗi học sinh. Đặc biệt, trong buổi lễ khai giảng, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã tới dự tại một số trường học, nhằm động viên, khích lệ các thầy cô giáo và các em học sinh dạy tốt, học tốt.

* Sáng 5-9, đồng chí Lê Văn Thành - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP đã dự lễ khai giảng tại Trường THPT Thụy Hương (Kiến Thụy). Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số ban, ngành thành phố và lãnh đạo huyện Kiến Thụy.

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành đánh trống khai giảng năm học mới tại trường THPT Thụy Hương (Kiến Thụy)
Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành đánh trống khai giảng năm học mới tại trường THPT Thụy Hương (Kiến Thụy)

Trường THPT Thụy Hương tiền thân được chia tách từ Trường THPT Kiến Thụy, thành lập theo quyết định số 1932/2006/QĐ ngày 30-8-2006 của UBND TP, chỉ với quy mô 15 lớp hai khối 10 và khối 11 với 722 học sinh, chưa có khối 12. Trải qua chặng đường ban đầu hết sức khó khăn, đến nay trường đã hoàn thiện kiện toàn tổ chức hoạt động.

Năm học 2015-2016, tỷ lệ học sinh của trường lên lớp thẳng đạt 99,6%, việc xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực thường xuyên được quan tâm, cơ sở vật chất được nâng cấp, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học có nhiều đổi mới…

Hòa chung với khí thế tưng bừng ngày tựu trường, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành đã tặng hoa, quà, chúc mừng thầy trò Trường THPT Thụy Hương và đánh trống khai giảng năm học mới 2016-2017.

* Sáng 5-9, Trường  tiểu học Vĩnh Phong, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Bảo long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học  2016- 2017. Tới dự lễ khai giảng chung vui với cô và trò Trường tiểu học Vĩnh Phong có đồng chí Nguyễn Văn Tùng - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng đánh trống khai trường tại Trường tiểu học Vĩnh Phong, Vĩnh Bảo
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng đánh trống khai trường tại Trường tiểu học Vĩnh Phong, Vĩnh Bảo

Là ngôi trường xa trung tâm, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, song với sự đoàn kết, phấn đấu thi đua dạy tốt, học tốt của thầy và trò Trường tiểu học Vĩnh Phong đã đạt được những thành tích phấn khởi. Trong năm học 2015-2016, học sinh giỏi các cấp của trường tăng gấp 4 lần so với năm học trước. Cùng với sự đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy, trường chú trọng các hoạt động ngoại khóa rèn kỹ năng sống cho học sinh, 100% học sinh đạt về phẩm chất kiến thức, năng lực; trên 99% học sinh lên thẳng lớp và hoàn thành chương trình tiểu học.

Tại lễ khai giảng, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng đã đánh trống khai trường, tặng hoa và quà động viên cô và trò Trường tiểu học Vĩnh Phong trước thềm năm học mới 2016- 2017.

* Cũng trong sáng 5-9, thầy và trò các trường trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo: Trường tiểu học thị trấn Vĩnh Bảo, Trường THPT Tô Hiệu… đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học 2016-2017.

* Sáng 5-9, Trường THPT Toàn Thắng (xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng) tưng bừng tổ chức lễ khai giảng năm học 2016-2017. Tới dự và chung vui với thầy và trò nhà trường có đồng chí: Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy; Sở Giáo dục và Đào tạo và huyện Tiên Lãng.

Phó bí thư Nguyễn Thị Nghĩa tặng hoa thầy và trò trường
Phó bí thư Nguyễn Thị Nghĩa tặng hoa thầy và trò trường

Năm học 2016-2017, Trường THPT Toàn Thắng quyết tâm thực hiện hiệu quả, đồng bộ các giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đổi mới công tác lãnh đạo, quản lý, nhất là phương pháp dạy - học và phương pháp kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh...

Tại lễ khai giảng, Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa đã trao lẵng hoa tươi thắm tặng thầy trò Trường THPT Toàn Thắng và đánh trống khai trường.

* Sáng 5-9, thầy và trò Trường mẫu giáo Kim Đồng 4, phường Dư Hàng, quận Lê Chân đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2016-2017. Tới dự buổi lễ có Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố Lê Khắc Nam.

Trong năm học vừa qua, tổng số học sinh toàn trường là 512 cháu, đạt hơn 91% tỷ lệ trẻ huy động đến trường trong độ tuổi, trong đó 100% trẻ 5 tuổi đến trường và đủ điều kiện vào lớp 1. Phần lớn trẻ khỏe mạnh, tăng trưởng và phát triển tốt; có kỹ năng bảo vệ sức khỏe phù hợp yêu cầu độ tuổi, tỷ lệ chuyên cần đạt 95% (tăng 2,5%). Nhà trường là đơn vị đứng đầu trong toàn quận và thành phố về thực hiện phương pháp “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”. Trong năm qua, Trường mẫu giáo Kim Đồng 4 đã vinh dự nhận được cờ thi đua xuất sắc của thành phố.

* Sáng 5-9, Trường THPT An Dương, huyện An Dương, tổ chức khai giảng năm học 2016-2017. Tới dự có Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Bình.

Với quy mô hơn 1.400 học sinh, 104 cán bộ, giáo viên, năm học vừa qua, Trường THPT An Dương đạt nhiều kết quả phấn khởi trong công tác giáo dục - đào tạo, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi. Trường có 1 học sinh đạt giải quốc gia và 44 học sinh đạt giải cấp thành phố. Kết quả thi THPT quốc gia, nhà trường đứng thứ 10/56 trường THPT toàn thành phố.

Tại lễ khai giảng năm học mới, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Bình trao Bằng khen của Thủ tướng cho tập thể Trường THPT An Dương về những thành tích xuất sắc trong công tác dạy và học thời gian qua. Cũng tại lễ khai giảng, Ngân hàng Sacombanhk tặng học bổng cho 15 học sinh Trường THPT An Dương vượt khó học giỏi.

* Sáng 5-9, Đồng chí Lê Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND TP tới dự lễ khai giảng tại Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, quận Lê Chân.

Phát huy kết quả đạt được trong năm học vừa qua, năm học 2016-2017, nhà trường tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ; quan tâm phát triển các năng lực cá nhân trẻ theo định hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức nhà giáo, nâng cao năng lực chuyên môn và trình độ đội ngũ.

* Sáng 5-9, Trường THPT Thăng Long tổ chức lễ khai giảng năm học 2016-2017. Dự buổi lễ có Phó chủ tịch HĐND thành phố Dương Ngọc Tuấn.

Năm học 2015-2016, Trường THPT Thăng Long xếp thứ 15 trên tổng số 56 trường THPT Hải Phòng tính theo điểm trung bình các môn thi THPT Quốc gia, vượt qua nhiều trường công lập, đứng đầu khối trường ngoài công lập; đặc biệt 100% học sinh đỗ đại học - cao đẳng. Trong năm học 2016-2017, nhà trường tập trung triển khai 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng giáo dục.

Nhân dịp này, Trường THPT Thăng Long được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì và được Chủ tịch UBND thành phố tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2015-2016.

* Sáng 5-9, Trường THCS Hồng Bàng, quận Hồng Bàng đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2016-2017.

Bước vào năm học mới, thầy và trò Trường THCS Hồng Bàng xác định luôn bám sát chương trình, kế hoạch hành động của thành phố về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu tiếp tục đổi mới công tác quản lý, phát triển đội ngũ giáo viên về chất lượng, đẩy mạnh việc kết hợp nhà trường, gia đình và xã hội; hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị; phấn đấu trở thành đơn vị dẫn đầu khối THCS thành phố.

* Sáng 5-9, hoà chung không khí náo nức ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, thầy và trò Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng hân hoan chào đón năm học mới 2016-2017. Đến chung vui với nhà trường có Chánh văn phòng Thành đoàn - Trần Thị Hồng Thúy, Phó chủ tịch UBND quận Hồng Bàng - Dương Đình Ổn.

Năm học 2015-2016, với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể thầy và trò nhà trường, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng đã triển khai toàn diện, sáng tạo, hiệu quả các chỉ tiêu lớn đề ra. Tại lễ khai giảng, đại diện Thành đoàn đã trao tặng Cờ thi đua dẫn đầu công tác Đội cho Liên đội trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng. UBND quận và đại diện ban cha mẹ HS nhà trường đã tặng quà cho các em học sinh là con gia đình chính sách, HS vượt khó học giỏi...

* Sáng 5-9, thầy và trò Trường THCS Chu Văn An, quận Ngô Quyền đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2016-2017.

Năm học vừa qua, Trường THCS Chu Văn An đã không ngừng phấn đấu, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học. Bước sang năm học mới, thầy và trò nhà trường tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, giữ vững và phát huy những thành tích đạt được, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm học.

* Cũng trong sáng 5-9, gần 1.800 cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, hân hoan bước vào năm học mới 2016-2017.

Năm học 2015-2016, nhà trường tiếp tục đứng trong tốp đầu các trường tiểu học trên địa bàn thành phố về các tiêu chí thi đua; là trường học đầu tiên của thành phố triển khai 3 mô hình mới gồm: “Thư viện xanh”, “Sân chơi cộng đồng” và “Trường học điện tử”; được Thành đoàn tặng cờ thi đua xuất sắc về công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Năm học 2016-2017, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đổi mới tư duy, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học để “mỗi ngày đến trường là một ngày vui” đối với học sinh.

Nhóm PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông