Tưng bừng tết ra quân trồng cây

14:42 31/01/2012

Thực hiện lời kêu gọi của Bác, góp phần phát huy một giá trị văn hóa đã thành truyền thống, sáng 30-1, đồng chí Nguyễn Văn Thành - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP đã đến dự lễ hội trồng cây tại đồi Thiên Văn (Kiến An). Cùng dự có đồng chí Phạm Thuyên - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng ban quản lý khu kinh tế thành phố; các đồng chí lãnh đạo một số ban ngành liên quan của thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành tham gia trồng cây tại núi Ngọc (quận Đồ Sơn)
Đồng chí Nguyễn Văn Thành tham gia trồng cây tại núi Ngọc (quận Đồ Sơn)

Theo lãnh đạo quận Kiến An, quận đã phát động toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện trồng 24.000 cây trong dịp này. Phần lớn cây được trồng trên đồi Thiên Văn, các khu vực công cộng gồm các loại cây ăn quả, lấy gỗ, bóng mát, phòng hộ…

* Tiếp đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành và các thành viên trong đoàn đã tham dự lễ hội trồng cây tại quận Đồ Sơn. Theo báo cáo của quận Đồ Sơn, thực hiện tết trồng cây năm nay, trên địa bàn quận sẽ trồng mới hơn 10.000 cây các loại. Đáng chú ý là trong dịp này, hòa thượng YoShimizu Daichi của chùa Nisshinkustu (Tokyo-Nhật Bản), đã đem từ Nhật Bản 108 cây anh đào, trồng tại khu vực núi Ngọc, hòa cùng không khí tưng bừng của lễ hội trồng cây đầu năm tại quận Đồ Sơn. 

Cũng trong sáng 30-1 (tức mùng 8 Tết), ông Nguyễn Hữu Doãn, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đến dự lễ phát động và trồng cây tại khu vực công viên Đầm Vuông, Đồ Sơn. 

* Sáng 30-1, đồng chí Dương Anh Điền, Phó bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố và đồng chí Đỗ Hữu Ca, Uỷ viên Ban thường vụ Thành uỷ, Giám đốc Công an thành phố và đại diện lãnh đạo các sở  Tài chính, Y tế, Tư pháp, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tham gia Tết trồng cây với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thuỷ Nguyên tại tuyến đường liên tỉnh Thuỷ Nguyên - Kinh Môn.

* Sáng 30-1, tại trụ sở UBND phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng đã tổ chức phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Cùng tham gia tết trồng cây với cán bộ và nhân dân địa phương còn có Phó chủ tịch UBND TP Lê Văn Thành.
Nhân dịp này, quận Hồng Bàng cũng trồng khoảng 400 cây các loại dọc tuyến quốc lộ 5 đi qua địa phận và một số trụ sở các phường trên địa bàn.

* Sáng 30-1, huyện An Dương tổ chức phát động tết trồng cây tại trụ sở UBND xã Tân Tiến. Nằm ở vị trí cửa ngõ phía Tây của thành phố, hưởng ứng tết trồng cây nhân dịp xuân Nhâm Thìn, 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đồng loạt ra quân trồng hơn 200.000 cây các loại, trong đó có 36.500 cây bóng mát, chủ yếu là phượng vỹ, bằng lăng, muồng hoa vàng, lát…, còn lại là cây ăn quả, cây cảnh. Tại xã Tân Tiến, các đại biểu cùng cán bộ, nhân dân địa phương trồng gần 1.500 cây trên các tuyến đường tiếp giáp với quốc lộ 5, đường liên xã, tại các trường học, trạm xá…

* Sáng 30-1, tại khu vực mương An Kim Hải thuộc phường Kênh Dương, quận Lê Chân, Quận ủy, UBND quận đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tăng độ che phủ, mật độ cây xanh và cải tạo môi sinh trên địa bàn quận, góp phần thực hiện tốt năm chủ đề 2012 “Đô thị và đảm bảo an toàn giao thông” của thành phố.

* Sáng 30-1, tại trụ sở UBND quận Hải An đã diễn ra buổi lễ phát động Tết trồng cây. Tham dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa - Phó bí thư thường trực Thành uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH Hải Phòng, cùng đại diện lãnh đạo một số ban ngành của thành phố và quận Hải An.

Sau lễ phát động, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, đồng chí Trần Ngọc Vinh cùng lãnh đạo quận Hải An đã tham gia trồng cây trong khuôn viên Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Hải An.

* Sáng 30-1, Phó chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam dự lễ phát động Tết trồng cây đầu xuân Nhâm Thìn 2012 tại chùa Thắng Phúc, huyện Tiên Lãng. Tham dự lễ trồng cây năm nay có đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong huyện. Theo kế hoạch, trong dịp tết Nhâm Thìn năm 2012, toàn huyện Tiên Lãng sẽ trồng 50.000 cây.

Ngay sau lễ phát động trồng cây tại chùa Thắng Phúc, các xã, thị trấn, cơ quan đơn vị trong huyện đồng loạt tổ chức cho nhân dân trồng cây tại cơ sở, các khu vực công cộng, trang trại tập trung, các tuyến đường, bờ kênh, bờ mương, khu vực ven sông, biển để bảo vệ đê điều.

* Sáng 30-1, tại Khu di tích trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Lý Học, Vĩnh Bảo), đồng chí Nguyễn Đình Bích - Phó chủ tịch HĐND TP dự lễ phát động Tết trồng cây đầu xuân Nhâm Thìn 2012. Tham dự lễ trồng cây có đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong huyện.  

Ngay sau lễ phát động trồng cây ở Khu di tích trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, các xã, thị trấn tổ chức phát động và hưởng ứng Tết trồng cây ở từng địa phương.

* Sáng 30-1, đồng chí Nguyễn Quang Cường - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự TP, lãnh đạo huyện Cát Hải đã tham dự lễ phát động Tết trồng cây đầu xuân Nhâm Thìn 2012 tại khu đô thị Cái Giá (thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải). Sau buổi phát động, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cát Hải cũng đồng loạt ra quân trồng cây xanh và cây ăn quả.

* Sáng 30-1 (tức mùng 8 Tết), tại Công ty TNHH Một thành viên Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức lễ ra quân trồng cây Xuân Nhâm Thìn 2012.

* Trước đó, sáng 28-1 (tức mùng 6 tết), Công ty Cổ phần du lịch Đồ Sơn tổ chức ra quân, trồng cây đầu xuân 2012.


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông