Tuổi trẻ Hải Phòng chung tay “Vì một Việt Nam xanh”

18:51 24/03/2022

“Tháng Thanh niên” năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhằm nâng cao tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tuổi trẻ thành phố đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực. Trong đó, phải kể đến các hoạt động chung tay bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện thắng lợi chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo”.
Các đại biểu tham gia trồng cây xanh

Ngày 28-2, Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức chương trình khởi động “Tháng Thanh niên” với nhiều hoạt động hưởng ứng tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đoàn. Với mong muốn xây dựng thành phố Hải Phòng xanh, văn minh, hiện đại, đồng thời, tạo nguồn cây giống cho hoạt động trồng cây xanh của các cấp bộ Đoàn/Hội trên địa bàn thành phố, Ban Thường vụ Thành đoàn chỉ đạo Huyện đoàn - Hội LHTN Việt Nam huyện Thuỷ Nguyên tổ chức chương trình Vườn ươm “Vì một Việt Nam xanh”.

Vườn ươm được triển khai tại đồi rừng phòng hộ với diện tích 400m2, ươm trồng trên 1.000 cây giống các loại như: Hoa ban, phượng vỹ, xà cừ… Thời gian ươm cây giống khoảng từ 2-3 tháng.

Trao biển hỗ trợ vườn ươm “Vì một Việt Nam xanh”

Triển khai mô hình đã có gần 50 ĐVTN được huy động tham gia. Trong đó, có 10 ĐVTN được giao nhiệm vụ chăm sóc cây thường xuyên. Do mới triển khai mô hình làm vườn ươm nên các bạn trẻ gặp khá nhiều bỡ ngỡ, khó khăn trong quá trình thực hiện, từ việc cải tạo đất vườn ươm cho đến kỹ thuật ươm cây giống. Nhưng phát huy tình thần sáng tạo, xung kích, tình nguyện, không ngại khó, ngại khổ, các thành viên tham gia triển khai mô hình đã chủ động tìm hiểu, nghiên cứu về quy trình, cách thức ươm giống, nhất là chú trọng tìm hiểu về đặc tính của các giống cây để áp dụng vào thực tế ươm trồng nên đã nhanh chóng bắt nhịp được với công việc, từng bước khắc phục khó khăn, triển khai mô hình đạt hiệu quả tốt nhất có thể.

Trao biển hỗ trợ vườn ươm “Vì một Việt Nam xanh”

Tại chương trình “Tháng ba biên giới”, tiếp tục hưởng ứng chương trình “Vì một Việt Nam xanh”, Ban Thường vụ Thành đoàn đã tổ chức trồng 50 cây xanh tại Đồn Biên phòng xã Vinh Quang (Tiên Lãng). Đoàn khối doanh nghiệp thành phố tổ chức trồng tặng “Hàng cây thanh niên” với 100 cây phượng, sấu tại phường Tràng Minh (Kiến An).

Bên cạnh những chương trình tình nguyện đã được triển khai nhiều năm trước, tuổi trẻ thành phố còn triển khai một loạt các mô hình mới, đầy tính sáng tạo, thời sự, đáp ứng tốt yêu cầu thực tế đặt ra như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường trên các trang mạng xã hội (facebook, zalo…); triển khai phong trào “chống rác thải nhựa”, mô hình “chợ dân sinh hạn chế rác thải nhựa”, “khu dân cư hạn chế rác thải nhựa”…

Trao biển hỗ trợ vườn ươm “Vì một Việt Nam xanh”

Tiêu biểu, phải kể đến Quận đoàn Dương Kinh với mô hình “Chợ dân sinh hạn chế rác thải nhựa”. Tại chương trình ra mắt mô hình, Quận đoàn triển khai đội thanh niên tình nguyện tiến hành phát 500 tờ rơi tuyên truyền về dịch Covid-19, tác hại của rác thải nhựa, hướng dẫn người dân và các tiểu thương thực hiện việc phân loại rác, thu gom rác thải nhựa tái chế. Đồng thời phát tặng làn nhựa, chai thủy tinh, túi nilon phân hủy cho người dân, vận động nhân dân hạn chế sử dụng túi nilon khi đi chợ, tích cực sử dụng các sản phẩm thay thế cho đồ nhựa dùng một lần bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Tiếp đó, Huyện đoàn Vĩnh Bảo tổ chức trao 8 thùng rác tặng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và khu vực chợ Hội Am. Huyện đoàn Cát Hải tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình “Ngôi nhà xanh hạn chế rác thải nhựa”.

Các đại biểu tham gia trồng cây xanh

Các hoạt động dọn VSMT tại địa phương, nơi công sở, trường học được các cấp bộ Đoàn tích cực đẩy mạnh. Đội ngũ cán bộ, ĐVTN toàn thành phố tích cực tham gia các hoạt động: xóa quảng cáo, rao vặt trái quy định tại các bức tường, gốc cây, cột điện. Đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân đổ rác đúng nơi quy định, thu gom phân loại rác thải; làm sạch bãi biển, các khu sinh thái ven biển; tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19…

Đơn cử, hưởng ứng chương trình khởi động “Tháng Thanh niên”, Quận đoàn Lê Chân đã tổ chức xóa, cải tạo điểm đen về ô nhiễm môi trường tại tuyến đường Hoàng Minh Thảo. Chương trình thu hút sự tham gia nhiệt tình của 30 ĐVTN tiến hành VSMT toàn bộ điểm đen môi trường với diện tích khoảng 100m2. Qua đó, thu gom được trên 8m3 rác thải, tạo cảnh quan sạch đẹp để thực hiện công trình thanh niên “Check in trẻ” với mục đích tạo nên bức tranh sinh động tại tuyến đường. Chương trình đã góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của ĐVTN và các tầng lớp nhân dân trong việc bảo vệ môi trường sống “xanh – sạch – đẹp”, được cấp uỷ, chính quyền các cấp, các tầng lớp nhân dân ghi nhận, ngợi khen.

Các đại biểu tham gia trồng cây xanh

Cùng với đó, các mô hình: “Bức tường xanh thanh niên”, “Cột điện nở hoa”, “Vườn hoa thanh niên”…, tiếp tục được các cấp bộ Đoàn thành phố chú trọng nhân rộng.

Các phong trào, chương trình cụ thể nhằm phát huy tinh thần tình nguyện của thanh niên trong tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng đô thị văn minh như: “Hãy làm sạch biển”, “Hành trình thứ 2 của lốp xe, chai nhựa”, “Ngày Chủ nhật xanh”…, được tuổi trẻ thành phố phát động mạnh mẽ, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, thu hút sự quan tâm, chú ý và tham gia hưởng ứng của đông đảo cán bộ, ĐVTN, các tầng lớp nhân dân.

Các đại biểu tham gia trồng cây xanh

Chỉ trong ngày “Ra quân hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc lần thứ I năm 2022” (ngày 20-3), do Thành đoàn đăng cai tổ chức tại Đồ Sơn, tuổi trẻ toàn thành phố đã thu dọn trên 100m3 rác thải; vớt bèo, khơi thông gần 5km dòng chảy, kênh  mương. Đồng thời xóa trên 10.000 biển quảng cáo, rao vặt trái phép; trồng mới trên 8.000 cây xanh; triển khai 500m2 bức tường xanh; thu hút trên 15.000 ĐVTN và nhân dân tham gia…

Với hàng loạt chương trình, phong trào, mô hình, hoạt động được triển khai, đẩy mạnh trong “Tháng Thanh niên”, tuổi trẻ thành phố đã cho thấy tinh thần, bầu nhiệt huyết, “sức trẻ”, cống hiến hết mình cho một thành phố Cảng “xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh”.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông