Tuổi trẻ Hải Phòng: Dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn

22:03 26/09/2017

Trước thềm Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017-2022, phóng viên Báo An ninh Hải Phòng đã có cuộc trao đổi với đồng chí Trần Quang Tường, Bí thư Thành đoàn về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua cũng như công tác đoàn trong thời gian tới.

Phóng viênThưa đồng chí, đồng chí đánh giá thế nào về kết quả hoạt động của các cấp bộ Đoàn trong nhiệm kỳ XIII?

Đồng chí Trần Quang Tường: 5 năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Hải Phòng đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XII đề ra.

Các cấp bộ Đoàn chủ động nắm bắt tình hình, nhiệm vụ của thành phố và nhu cầu, nguyện vọng của tuổi trẻ; tổ chức thực hiện nhiều nội dung, hình thức, biện pháp sáng tạo, hiệu quả, tạo những bước chuyển biến tích cực trong các phong trào, hoạt động của thanh thiếu niên, hoàn thành 12 chỉ tiêu Đại hội Đoàn lần thứ XII, trong đó, có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.

Đồng chí Trần Quang Tường, Bí thư Thành đoàn Hải Phòng trả lời phỏng vấn phóng viên Báo ANHP. Ảnh Phan Tuấn

Công tác tuyên truyền giáo dục có nhiều đổi mới, nhất là triển khai Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” tiếp tục có chuyển biến tốt, các hoạt động vì an sinh xã hội đã phát huy được vai trò xung kích, tình nguyện, sức trẻ và sự sáng tạo của thanh niên, được cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Công tác xây dựng Đoàn, củng cố, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được chú trọng. Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.

ĐVTN  Công an thành phố khám bệnh cho người chính sách. Ảnh Phan Tuấn

Trong đó: 100% các cơ sở Đoàn thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. 100% cán bộ Đoàn, 80% đoàn viên được học tập chương trình giáo dục “6 bài học lý luận chính trị dành cho cán bộ Đoàn cơ sở”. Toàn thành phố có 7.546công trình, phần việc thanh niên các cấp vì an sinh xã hội, tham gia phát triển kinh tế - xã hội; 1.103 sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học.

Hằng năm, các cấp bộ Đoàn tư vấn, đào tạo nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm cho 188.818 đoàn viên, sinh viên, thanh niên; tổng dư nợ nguồn vốn hỗ trợ tính đến ngày 31-8-2017 đạt trên 174 tỷ đồng; thành lập 175 Câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế tại 153/153 xã, thị trấn; phát triển 344 tổ chức Đoàn, Hội các cấp; tỷ lệ tập hợp thanh niên trên địa bàn dân cư đạt 52,02%; 100% cán bộ Đoàn chuyên trách đảm bảo các quy định của Quy chế cán bộ Đoàn; hoàn thành dự án nâng cấp Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố giai đoạn 1 trong năm 2015; 10/10 Nhà thiếu nhi quận, huyện hiện có hoạt động hiệu quả. 85% đội viên, thiếu niên nhi đồng đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ; 80% Đoàn cấp xã thường xuyên có mô hình hoạt động Đội trên địa bàn dân cư.

Phóng viênVới vai trò là người thủ lĩnh thanh niên, luôn đồng hành cùng sự phát triển của tuổi trẻ thành phố, đồng chí có thể phác họa diện mạo của thanh niên hiện nay như thế nào?

Đồng chí Trần Quang Tường: Hiện nay, bối cảnh kinh tế - chính trị - xã hội đang “mang đến” thuận lợi, khó khăn. Thanh niên có nhiều cơ hội trong nâng cao trình độ, thu thập kiến thức. Đặc biệt thanh thiếu niên ngày được chăm lo hơn về đời sống tinh thần, giáo dục. Từ những tiền đề đó, ngày càng xuất hiện nhiều gương thanh niên tiêu biểu trên tất cả lĩnh vực.

Tuổi trẻ huyện Thủy Nguyên tham gia trồng cây. Ảnh Phan Tuấn

Tuy nhiên, sự hội nhập cũng mang đến nhiều tác động ảnh hưởng đến thanh niên. Chính vì vậy, thanh niên cần đặt ra cho mình câu hỏi: làm thế làm để tiếp cận với thông tin đúng? Giữ vững được truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc? Làm thế nào nâng cao trình độ?...

Để làm tốt những yêu cầu trên, theo tôi thanh niên phải có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Từ đó, các bạn trẻ mới hiểu, có ý thức, trách nhiệm với mục tiêu, lý tưởng của thanh niên.

Là người gắn bó với công tác Đoàn và phong trào thanh niên rất lâu, tôi luôn suy nghĩ, trăn trở về điều này. Bởi những thách thức của thanh niên ngày nay cũng chính là thách thức của tổ chức Đoàn. Công tác tập hợp thanh niên tham gia các phong trào, hoạt động đặt trên vai những người cán bộ Đoàn câu hỏi: làm sao nắm bắt tư tưởng, chia sẻ được với thanh niên nhiều hơn?

Điều này đòi hỏi cán bộ phải luôn suy nghĩ, tìm tòi, sáng tạo nếu rập khuôn, sẽ thất bại.

 Phóng viên: Luôn vận động để đổi mới là yêu cầu bức thiết trong công tác Đoàn, thời gian vừa qua có những mô hình, giải pháp sáng tạo nào mà đồng chí tâm đắc?

Đồng chí Trần Quang Tường: Nhiệm kỳ qua, 9/9 chương trình, đề án, cuộc vận động triển khai theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội; Ban Chấp hành Thành đoàn tiến hành sơ, tổng kết kịp thời; bổ khuyết chỉ đạo và tăng cường những giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra.

Trong đó, Đề án “Đoàn thanh niên đảm nhận giúp đỡ 500 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo trên địa bàn thành phố Hải Phòng” đã hoàn thành vượt yêu cầu đề ra về cả 3 tiêu chí: số lượng, chỉ tiêu thực hiện, định mức hỗ trợ và tiến độ thời gian thực hiện chỉ tiêu đề ra.

Chương trình “Tuổi trẻ Hải Phòng chung tay xây dựng nông thôn mới” được triển khai sâu rộng không chỉ trong thanh niên nông thôn mà lan rộng ra các khu vực, các đối tượng thanh niên, được chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

 Phóng viên: Từ những nhận định và dự báo xu hướng phát triển và tình hình thanh niên như thế, công tác Đoàn thời gian tới theo đồng chí và Ban Thường vụ Thành Đoàn sẽ chú trọng vào những nội dung lớn nào ?

Đồng chí Trần Quang Tường: Với mong muốn xây dựng thế hệ trẻ Hải Phòng có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo trong khởi nghiệp, làm chủ khoa học, công nghệ; nâng cao chất lượng và hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn, làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, trong nhiệm kỳ XIII, Ban Thường Vụ Thành đoàn đã chọn khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ tới là “Tuổi trẻ Hải Phòng tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển”.

Trong đó, 100% cán bộ, đoàn viên và ít nhất 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các Nghị quyết của Đảng, Đoàn. 100% Quận, Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”và Chỉ thị của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Chỉ thị 01 CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”).

ĐTN Công an Hải Phòng tham gia Hiến máu tình nguyện. Ảnh Phan Tuấn

Các cấp bộ đoàn phấn đấu cả nhiệm kỳ, có 20 công trình thanh niên cấp thành phố; 200 công trình thanh niên cấp quận, huyện; 6.000 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở; thu hút vốn đầu tư từ 1 - 2 tỷ đồng cho các dự án, ý tưởng khởi nghiệp; hỗ trợ ít nhất 15 dự án, ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp khả thi của thanh niên trên địa bàn thành phố; 100% các Quận, Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc thành lập được 1 ngân hàng ý tưởng, sáng kiến; hằng năm, tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho ít nhất 40.000 lượt đoàn viên, thanh niên. 100% Đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng 1 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên yếu thế, tham gia xây dựng ít nhất 1 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi; trồng 400.000 cây xanh...

Song song với đó, Đoàn thanh niên các cấp tập trung nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phổ biến pháp luật; triển khai các giải pháp thiết thực, phù hợp giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng” của thành phố.

ĐVTN Công an thành phố tham gia xây dựng Nông thôn mới

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chương trình đồng hành với thanh niên, công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; công tác quốc tế thanh niên, xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên;  tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đổi mới công tác tham mưu, chỉ đạo và phối hợp của Đoàn.  

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ tới, Ban Thường vụ Thành đoàn sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo các cấp bộ Đoàn thành phố thực hiện chương trình ”Thanh niên Hải Phòng khởi nghiệp”,  Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn thông qua mạng xã hội”, Đề án “Thanh thiếu niên tham gia bảo vệ môi trường, xung kích ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Xin trân trọng cám ơn đồng chí!

Minh Phương thực hiện

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích