Tuổi trẻ Phòng Hậu cần – CATP: Xung kích đảm nhận các khâu khó, việc mới

09:55 26/06/2022

Nhiệm kỳ 2017 – 2022, tuổi trẻ Phòng Hậu cần – CATP đã phát huy tối đa tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ chuyên môn cũng như công tác Đoàn, phong trào thanh niên, sẵn sàng tham gia đảm nhận các khâu khó, việc mới. Qua đó, khẳng định rõ vai trò là đội hậu bị tin cậy của Đảng; là cầu nối giữa Đảng với thanh niên, giữa lực lượng CAND với nhân dân, góp phần quan trọng vào thành tích chung của đơn vị.
Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Phòng Hậu cần khoá mới, nhiệm kỳ 2022-2027

Đoàn cơ sở Phòng Hậu cần hiện có 4 Chi đoàn trực thuộc với 64 cán bộ, đoàn viên (CBĐV). Nhiệm kỳ qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đội ngũ CBĐV đơn vị đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, niềm tin, lý tưởng cách mạng, không ngừng học tập, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật. Và dù ở bất cứ vị trí công tác nào, tuổi trẻ đơn vị cũng đều sẵn sàng nhận, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Theo đó, trong vai trò xung kích thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm kỳ qua, trong triển khai công tác quản lý dự án, xây dựng, tuổi trẻ đơn vị luôn tích cực tham gia giám sát kỹ thuật, đôn đốc thi công các công trình xây dựng cơ bản, các dự án để đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ đề ra. Mặt khác, đội ngũ CBĐV đơn vị còn kịp thời rà soát, phát hiện, đề xuất với cấp trên những công trình đã xuống cấp cần phải cải tạo, sửa chữa; triển khai hiệu quả công tác tiếp nhận, cấp phát vật tư, quân tư trang định kỳ theo đúng quy định. Các hoạt động quản lý, sử dụng các loại phương tiện vật tư kỹ thuật, máy nghiệp vụ, sử dụng điện, nước, xăng dầu…, cũng được tuổi trẻ đơn vị triển khai hiệu quả theo đúng chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Cùng với đó, CBĐV đơn vị còn tích cực tham gia các hội thảo khoa học về Y tế do các hãng thuốc, Bệnh viện tuyến trên tổ chức để kịp thời cập nhật, bổ sung kiến thức mới, góp phần nâng cao trình độ, năng lực chẩn đoán, điều trị bệnh để áp dụng vào thực tiễn công tác.

Đi cùng với đó là các phong trào hành động cách mạng, xung kích vì cuộc sống cộng đồng với hàng loạt hoạt động có ý nghĩa thiết thực. Đơn cử như qua chương trình “Tuổi trẻ Hải Phòng chung tay xây dựng nông thôn mới”, Đoàn Cơ sở Phòng Hậu cần đã tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn CATP phối hợp với Đoàn Thanh niên huyện Vĩnh Bảo tổ chức tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, trao kinh phí hỗ trợ địa phương.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ, lãnh đạo Phòng, tuổi trẻ đơn vị luôn gương mẫu đi đầu trong các chương trình hoạt động tình nghĩa, hưởng ứng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung, tham gia ngày Hội hiến máu tình nguyện do Đoàn cấp trên phát động.

Tuổi trẻ Phòng Hậu cần phát tặng khẩu trang, nước uống, sữa cho các em học sinh

Cũng trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên Phòng Hậu cần còn phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính trị của Phòng tổ chức các chương trình “Áo ấm mùa đông”, “Tình nguyện mùa đông”. Qua đó, đơn vị đã trao 1 tấn gạo, 95 chiếc chăn bông, 300 bộ quần áo, 95 túi quà Tết tặng bà con nhân dân tại bản Lùng Hẩu, xã Thái An, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang; thăm hỏi, giao lưu, trao 1 tạ gạo, 90 chiếc chăn bông, 30 thùng mì tôm, bánh kẹo, 200 chiếc áo ấm cùng nhiều nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập khác tặng thầy, trò Trường Nội trú của xã này. Đồng thời, trao 100 túi quà, 1,1 tấn gạo, 200 chiếc áo bông, 20 chăn lông, 260 chiếc áo khoác phao đồng phục, 1 máy lọc nước, 300 suất bánh kẹo, nhiều đồ dùng học tập và khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc cho hàng trăm hộ gia đình vùng lũ lụt tại Bản Nhài, xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Xung kích vì cuộc sống cộng đồng…

Đầu năm 2020, Đoàn cơ sở đã tổ chức trao 12 suất quà tặng các hộ nghèo trên địa bàn xã Tự Cường, huyện Tiên Lãng; 1 phần quà trị giá 3 triệu đồng tặng Trường dạy nghề & tạo việc làm nhân đạo Đức Quyết, tại xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo.

Đặc biệt, nhằm chung tay cùng cấp uỷ, chính quyền các cấp phòng, chống dịch Covid-19, tuổi trẻ Phòng Hậu cần đã tổ chức thăm hỏi, trao tặng hàng nghìn khẩu trang, 250 lít dung dịch sát khuẩn, 1 thùng quà thực phẩm, 10 thùng nước Lavie, 3 thùng sữa Milo tặng các đơn vị, địa phương và các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020…

Đó là chưa kể trong nhiệm kỳ, đơn vị đã có rất nhiều CBĐV tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Phòng áp dụng tiến bộ KHKT vào phục vụ công tác chuyên môn, như: sử dụng phần mềm kế toán, quản lý cấp phát tài sản, nhà khách, quản lý xe tập trung...

Xung kích vì cuộc sống cộng đồng…

Trong nhiệm kỳ qua, đơn vị đã có rất nhiều CBĐV mạnh dạn tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Phòng áp dụng tiến bộ KHKT vào phục vụ công tác chuyên môn, như…

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Đoàn cơ sở đã tham mưu cho lãnh đạo đơn vị triển khai nhiều biện pháp phòng, chống, như: tiến hành tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng chống dịch Covid - 19, đo thân nhiệt, hướng dẫn bệnh nhân, người nhà bệnh nhân khi đến thăm khám tại Bệnh viện CATP thực hiện sát khuẩn tay, đeo khẩu trang đúng cách. Đồng thời chủ động phối hợp với Khoa chống nhiễm khuẩn, Bệnh viện CATP xây dựng kế hoạch kiểm tra, phun thuốc phòng dịch định kỳ, đột xuất khi phát hiện dịch bệnh ở khu vực; tập huấn công tác phòng chống dịch, VSATTP cho các đơn vị, lực lượng y tế cơ sở, cán bộ cấp dưỡng tại bếp ăn tập thể.

Tuổi trẻ Phòng Hậu cần trao quà tặng các em thiếu nhi

Có thể thấy suốt quá trình thực thi nhiệm vụ, mỗi CBĐV Phòng Hậu cần luôn đề cao tinh thần, trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần, đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Với những nỗ lực, đóng góp kể trên, 5 năm qua, tuổi trẻ Phòng Hậu cần đã có nhiều lượt tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Khánh Chi

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông