Tuổi trẻ thành phố xây dựng, duy trì hiệu quả 136 mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”

16:25 16/12/2020

Thời gian qua, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia đảm bảo TTATGT, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn thành phố đã triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện. Đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng tham gia phân luồng giao thông tại những điểm phức tạp, thường xảy ra ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm; tập huấn ATGT, kỹ năng lái xe an toàn cho ĐVTN.

 

Tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn

Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia đảm bảo TTATGT giai đoạn 2015-2020”các mô hình: “Cổng trường an toàn”, “Điểm giao cắt đường bộ, đường sắt an toàn”, “Bến đò ngang an toàn”, “Tắt máy chờ tàu”… tiếp tục được tuổi trẻ thành phố triển khai hiệu quả.

Các hoạt động đảm bảo TTATGT tại một số trường Tiểu học, THCS thuộc quận Hồng Bàng được triển khai thí điểmTheo đó, Thành đoàn đã chỉ đạo Tổng đội Thanh niên xung phong thành phố thành lập Đi Thanh niên xung phong tình nguyện tham gia hướng dẫn giao thông tại 5 điểm chốt thuộc khu vực cổng các trường THCS Hồng Bàng, Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, Tiểu học Nguyễn Tri PhươngNgoài ra, Ban Thường vụ Thành đoàn còn tổ chức Hội thi “Chúng em với an toàn giao thông” và Gala "Chúng em với an toàn giao thông"; phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức “Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông”

Chỉ tính sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIII, toàn thành phố đã có 136 mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”; xây dựng mới được 8 “Bến đò ngang an toàn

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông