Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Cảnh sát nhân dân

14:53 27/06/2012

Sáng 26-6, tại Hội trường Công an thành phố, Ban tuyên giáo Thành ủy phối hợp cùng Đảng ủy CATP tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 6, triển khai tuyên truyền kỉ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh công bố Pháp lệnh về lực lượng Cảnh sát nhân dân (20-7-1962 * 20-7-2012).

Một tiết mục trong liên hoan nghệ thuật quần chúng khối CSND 2012
Một tiết mục trong liên hoan nghệ thuật quần chúng khối CSND 2012

Các đồng chí: Đan Đức Hiệp - Ủy viên ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND TP; đại tá Đỗ Hữu Ca - Ủy viên ban thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP; Nguyễn Hữu Doãn - Ủy viên ban thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số ban ngành của thành phố.

Một trong những nội dung quan trọng nhất được triển khai tại hội nghị là tuyên truyền 50 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân. Ngày 20-7-1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh công bố Pháp lệnh về lực lượng CSND. Đây là bước ngoặt quan trọng trong quá trình chiến đấu, xây dựng, trưởng thành và trở thành ngày truyền thống của CSND Việt Nam. Trong 50 năm qua (20-7-1962 * 20-7-2012), lực lượng CSND đã không ngừng phát triển về mọi mặt, đạt được những thành tích to lớn trên mặt trận bảo vệ an ninh trật tự, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Tại hội nghị, đại tá Đỗ Hữu Ca nhấn mạnh: “Là lực lượng vũ trang cách mạng từ nhân dân mà ra, lực lượng CSND thành phố luôn ý thức sâu sắc vị trí, trách nhiệm của mình là dựa vào dân, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, dù khó khăn gian khổ, hiểm nguy, vẫn một lòng vì nhân dân phục vụ. Trong quá trình đó, nhiều tấm gương anh dũng chiến đấu hy sinh để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, đem lại cuộc sống bình yên cho thành phố như các anh hùng liệt sỹ Nguyễn Hồng Quân, Bùi Xuân Quý…, các liệt sỹ Nguyễn Thị Du, Đỗ Đăng Long… đã ghi sâu trong tâm khảm người dân, làm cho dân tin dân yêu, hết lòng giúp đỡ lực lượng CAND nói chung và CSND nói riêng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…”.

Hội nghị đồng thời triển khai nhiều nội dung quan trọng khác, cụ thể là: công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2012; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ đề năm 2012; kết quả kinh tế xã hội thành phố 6 tháng đầu năm 2012, thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế…

LMT


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông