Tỷ lệ ủng hộ ông Obama giảm dưới 60%

17:30 22/07/2009

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Barack Obama hiện nay đã giảm xuống dưới mức60% khi người dân Mỹ tỏ ra hoài nghi về đường lối điều hành của ôngtrong các lĩnh vực kinh tế, thâm hụt ngân sách cũng như dịch vụ y tế. 
Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Barack Obama hiện nay đã giảm xuống dưới mức60% khi người dân Mỹ tỏ ra hoài nghi về đường lối điều hành của ôngtrong các lĩnh vực kinh tế, thâm hụt ngân sách cũng như dịch vụ y tế. 

Cuộc khảo sát được hãng tin ABC News và Washington Post tiến hành qua điện thoại từ ngày 15 đến 18-7. Kết quả cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Obama chỉ còn 59%, giảm 6 điểm so với tháng 6 và tụt xuống đến 10 điểm so với thời điểm đầu năm 2009 khi ông mới lên nhậm chức.

Mặc dầu gần đây, các cố vấn kinh tế hàng đầu của ông Obama khẳng định nền kinh tế đất nước đã hồi phục từ bờ vực tai họa, song chỉ có 52% những người được hỏi trả lời rằng họ tán thành đường lối điều hành vấn đề kinh tế của ông Obama, giảm 8 điểm so với thời điểm ban đầu nhậm chức. Đối với chính sách y tế, chỉ có 49% người ủng hộ ông, giảm 8 điểm. Bên cạnh đó cũng chỉ có 43% ủng hộ ông trong việc xử lý vấn đề thâm hụt ngân sách, trong khi tỷ lệ phản đối đến 49%.

Trong khi đó, cuộc khảo sát do hãng CNN tiến hành, trên cơ sở tổng kết các kết quả của năm cuộc khảo sát trên toàn quốc như The Gallup (từ ngày 13 đến 15-7) và CBS News (từ ngày 9 đến 12-7) cũng cho kết quả chỉ có 57% những người được hỏi ý kiến nói rằng họ ủng hộ cách thức tiến hành công việc của ông Obama trên cương vị tổng thống và số người không ủng hộ là 36%.

Giữa lúc tỷ lệ ủng hộ tổng thống Mỹ giảm thì tỷ lệ ủng hộ đối với các chính sách của đảng Cộng hòa trong Quốc hội tăng lên 6 điểm. Tuy nhiên mức ủng hộ cũng mới chỉ mới đạt được 36%, trong khi tỷ lệ phản đối ở mức 58%.


THÁI VÂN (theo AFP)


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích