UBND thành phố họp phiên thường kỳ tháng 6: Tập trung cao phát triển công nghiệp; thực hiện các dự án đầu tư công

08:21 22/06/2022

Chiều 21-6, UBND thành phố họp phiên thường kỳ tháng 6 dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng. Cùng dự có các đồng chí: Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố; Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an thành phố; các đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các ban, ngành thành phố; các quận, huyện…

                                                        

                                                              UBND thành phố họp phiên thường kỳ tháng 6- 2022

       6 tháng đầu năm, thành phố tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 và tập trung phát triển KTXH. Nhờ vậy, các chỉ tiêu đều cơ bản bám sát kế hoạch.

     GRDP tăng trưởng 11,1%; chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 12,84%; tổng thu ngân sách đạt 52.581 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt hơn 20.000 tỷ đồng, tăng trưởng 23,15% so với cùng kỳ năm 2021, đạt hơn 50% dự toán năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 75.368 tỷ đồng, tăng trưởng 2,56%, đạt 37,6% kế hoạch. Kim ngạch xuất khẩu đạt 13,54 tỷ USD, tăng 15,3%, bằng 43,6% kế hoạch. Sản lượng hàng qua Cảng đạt 70,7 triệu tấn, tăng 7,87%, đạt 42% kế hoạch. Thu hút khách du lịch đạt hơn 3 triệu lượt người, tăng 27,6% so với cùng kỳ, bằng 66,5% kế hoạch năm. Thu hút vốn FDI đạt 981 triệu USD, bằng 39% kế hoạch năm. Thành phố giải quyết việc làm cho 28.550 lượt người, tăng trưởng 5,74%, bằng 50,35% kế hoạch…

                                     

      Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Hoàng Long đánh giá tổng hợp kết quả phát triển KTXH 6 tháng của thành phố

     Tại hội nghị, lãnh đạo thành phố và các ngành, các địa phương tập trung phân tích, làm rõ các thành tựu, một số khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

                                              

                                Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an thành phố phát biểu tại phiên họp

    Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an thành phố cho biết, thời gian qua, lực lượng công an phát hiện nhiều hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Từ đó đã phối hợp với các cơ quan báo chí cảnh báo các thủ đoạn để nhân dân cảnh giác.

                                                   

                                              Quang cảnh phiên họp thường kỳ 6 tháng của UBND thành phố

     Kết luận phiên họp. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm, kinh tế xã hội tiếp tục phát triển mạnh mẽ, an ninh trật tự được bảo đảm. Nổi bật là GRDP đạt hơn 11%, cao gấp 2 lần so với bình quân chung cả nước. Thu ngân sách có nhiều điểm sáng, đến nay đã đạt hơn 50% dự toán cả năm. Du lịch có nhiều khởi sắc. Thành phố khởi công nhiều dự án lớn và chuẩn bị thực hiện nhiều dự án lớn tiếp theo. Trong đó có 2 KCN mới là Khu công nghiệp, dịch vụ, phi thuế quan Xuân Cầu; Khu CN Tiên Thanh, Tiên Lãng. Đáng chú ý, nhờ hoàn thành vượt mức kế hoạch thu thuế xuất nhập khẩu, Hải Phòng được thưởng vượt thu 1800 tỷ đồng.

   Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt như mong muốn như IIP, thu hút đầu tư toàn xã hội; thu hút vốn FDI; kim ngạch xuát khẩu; giải ngân vốn đầu tư công…

                                                    

                                              Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng phát biểu kết luận phiên họp

       6 tháng cuối năm, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các ngành liên quan chú trọng thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp; thu hút các nguồn vốn đầu tư toàn xã hội; tập trung hoàn tất các thủ tục cho các dự án đầu tư công; giải ngân vốn đầu tư công; xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu… Đồng thời, tập trung chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ các kỳ họp giữa năm và cuối năm của HĐND thành phố…

    Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các ngành tiếp tục bám sát các Bộ, ngành Trung ương để Hải Phòng sớm được phê duyệt Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng tới năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; sau khi được phê duyệt áp ngay vào các công trình, dự án trên địa bàn thành phố; có kế hoạch triển khai Nghị quyết 35 của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù cho thành phố Hải Phòng…

     Chủ tịch yêu cầu tiếp tục chú trọng giải quyết nhanh các thủ tục hành chính, tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các địa phương. Về an ninh trật tự, Chủ tịch chỉ đạo nắm sát hoạt động của đạo lạ và chủ động bảo đảm an ninh trật tự; nhanh chóng chấn chỉnh tình trạng khai thác cát và nuôi ngao trái phép, lập lại trật tự, kỷ cương. Về tình trạng tắc nghẽn tại khu vực phà Gót, yêu cầu ngành giao thông vận tải sớm có giải pháp giải quyết. Các quận, huyện tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, xây dựng, giải quyết dứt điểm các trường hợp vi phạm.

                                                                                                                                                  Hồng Thanh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích