UBND thành phố sơ kết 5 năm thực hiện Ngày biên phòng toàn dân

17:05 26/11/2013

Sáng 25-11, UBND thành phố Hải Phòng sơ kết 5 năm thực hiện "Ngày biên phòng toàn dân". Đồng chí Đỗ Trung Thoại, Ủy viên thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị. Cùng dự có thiếu tướng Lê Thái Ngọc, Phó chính ủy Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam; đại diện Bộ tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 cùng các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

Phó chủ tịch UBND TP Đỗ Trung Thoại trao bằng khen tặng các tập thể và cá nhân
Phó chủ tịch UBND TP Đỗ Trung Thoại trao bằng khen tặng các tập thể và cá nhân

Qua 5 năm thực hiện "Ngày biên phòng toàn dân", Đảng bộ, quân và dân thành phố đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng, quản lý bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ở khu vực biên giới biển. Bộ chỉ huy BĐBP là lực lượng nòng cốt, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật có liên quan đến Luật biên giới quốc gia, Luật biển Việt Nam.

Các đồn, trạm biên phòng đã tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng và cấp ủy, chính quyền địa phương trên tuyến biên phòng thành phố trong xây dựng nông thôn mới, duy trì hoạt động của các cụm an ninh liên kết và 27 cụm tàu đoàn kết với hơn 430 phương tiện, giữ vững ANCT-TTATXH tuyến biên phòng, tạo điểm tựa phát triển kinh tế - xã hội ở các xã, phường biên giới, hải đảo, nâng cao đời sống và tạo sự đồng thuận trong nhân dân, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần thực hiện Nghị quyết 32 Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…

Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Trung Thoại ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà quân và dân thành phố đã đạt được trong 5 năm thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân”, đồng thời đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền và lực lượng chức năng tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của tổ quốc và thành phố; thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cho thành phố chỉ đạo triển khai các biện pháp giữ vững an ninh nông thôn; củng cố thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, chăm lo xây dựng LLVT thành phố, lực lượng biên phòng vững mạnh làm nòng cốt trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 2 tập thể và cá nhân; UBND TP tặng bằng khen cho 19 tập thể và cá nhân.



Hồng Hải


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông