UBND TP tiếp công dân định kỳ theo quy định Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo

17:15 26/11/2013

Chiều 25-11, tại trụ sở tiếp công dân, UBND TP tổ chức tiếp công dân định kỳ theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Phó chủ tịch UBND TP Đỗ Trung Thoại chủ trì cuộc làm việc, cùng dự có đại diện các ban, ngành, địa phương liên quan.

Khi đường 10 đi qua đã lấy hết 100m2 đất của gia đình ông Lê Văn Huấn
Khi đường 10 đi qua đã lấy hết 100m2 đất của gia đình ông Lê Văn Huấn

Tại cuộc làm việc, Phó chủ tịch UBND TP tiếp ông Lê Văn Huấn, ở thôn Bắc Sơn, huyện An Dương, khiếu nại về việc: Năm 1994, gia đình ông mua một suất đất làm nhà ở và đã nộp 4.000.000 đồng tiền sử dụng đất. Ngày 28-1-2000, UBND TP ban hành Quyết định số 162/QĐ-UB giao cho gia đình ông 100m2 đất làm nhà ở tại khu trạm bơm nước thôn 1 xã Bắc Sơn, huyện An Dương.

Khi đường 10 đi qua đã lấy hết 100m2 đất của gia đình ông. Do thiếu sót trong quá trình thực hiện việc kiểm kê, đền bù, giao đất tái định cư, đến nay gia đình ông vẫn chưa nhận được đất tái định cư.

Sau khi nghe đại diện gia đình ông Huấn trình bày nội dung đơn khiếu nại, các ngành, địa phương báo cáo, Phó chủ tịch UBND TP chỉ rõ: Vụ việc chưa được làm rõ, trách nhiệm thuộc về cả hai phía (cơ quan quản lý nhà nước và gia đình ông Huấn); giao Sở GTVT chỉ đạo BQL dự án khu vực các công trình GTVT cử cán bộ phối hợp với UBND huyện An Dương rà soát, báo cáo kết quả về UBND TP trước 15-12 để giải quyết theo quy định pháp luật.



KO


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông